MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di tích Gành Đá Dĩa ở Phú Yên là một trong những địa điểm thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm. Ảnh: Vntrip

Phú Yên chi hơn 11.600 tỉ đồng bảo tồn di tích giai đoạn 2023-2030

Phương Linh LDO | 12/12/2023 14:17

Ngày 12.12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2030.

Trong giai đoạn 2023- 2030 các di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh trên địa bàn sẽ được đầu tư, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đối với di tích quốc gia đặc biệt là 100% di tích, đối với di tích quốc gia là 80-90% di tích và cấp tỉnh là 70-80% di tích đươc đầu tư.

Định kỳ 5 năm sẽ tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích khi đủ điều kiện.

Có 11 nhiệm vụ chính được đề án triển khai, trong đó có nhiệm vụ lập quy hoạch 9 di tích. Phát huy giá trị di tích, địa phương cũng sẽ xây dựng đề án thu phí thăm quan một số di tích quốc gia đặc biệt để giảm bớt gánh nặng ngân sách trong công tác bảo tồn

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án trong cả giai đoạn là hơn 11.600 tỉ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước hơn 771 tỉ đồng còn lại hơn 10.900 tỉ đồng kinh phí xã hội hóa.

Phú Yên hiện có 112 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích quốc gia cà 89 di tích cấp tỉnh với 3 loại hình gồm: di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật; khảo cổ; danh lam thắng cảnh.

Những năm gần đây khách du lịch đến Phú Yên tăng cao. Giai đoạn 2016-2022, tổng lượng khách đến thăm quan các di tích Gành Đá Dĩa, Bãi Môn - Mũi Điện là hơn 3,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 47 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn