MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Đại Giác thu hút rất đông người dân đến vãn cảnh, cầu an, cầu phúc đầu năm. Ảnh: Phi Long

Quảng Bình: Người dân nô nức vãn cảnh chùa ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

LÊ PHI LONG LDO | 22/01/2023 12:56

Ngày 22.1 (tức mùng 1 Tết Quý Mão 2023), hàng nghìn người dân đã đến chùa để cầu an, cầu phúc đầu năm với tấm lòng thành kính, thắp hương, cầu cho năm mới an lành.

Tại chùa Đại Giác (phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới), từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết Qúy Mão 2023 đã có rất đông người dân đến thắp hương, vãn cảnh chùa. 

Rất đông người dân đến chùa từ sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phi Long

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, năm nay người dân đến chùa Đại Giác đông hơn mọi năm, một trong những lý do là vì quy mô chùa Đại Giác đã cơ bản được hoàn thiện, trở thành một điểm tâm linh, tín ngưỡng của người dân địa phương, nhất là vào dịp đầu năm mới. 

Vãn cảnh chùa ngày đầu năm là một nét đẹp văn hóa ngày đầu năm mới. Ảnh: Phi Long

Chùa Đại Giác tại TP.Đồng Hới thời gian vừa qua đã được đầu tư, xây dựng với quy mô lớn trên diện tích 8.000m2. Trong đó có tượng phật A Di Đà bằng đá cẩm thạch nguyên khối; cao 9m; nặng 40 tấn – đây là một trong những tượng phật A Di Đà bằng đá cẩm thạch lớn nhất trong cả nước cùng tòa tháp cao 13 tầng.

Tượng Phật A Di Đà cao 9m và tòa tháp cao 13 tầng trong khuôn viên chùa Đại Giác. Ảnh: Phi Long

Theo Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Trụ trì chùa Đại Giác; Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Quảng Bình đến chùa vãn cảnh, cầu an, cầu phúc đầu năm là một nét văn hóa đẹp của người dân Quảng Bình nói chung.

Người dân cầu an, cầu phúc đầu năm. Ảnh: Phi Long

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn