MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giới trẻ thích thú ngắm sản vật Hoàng Sa - Trường Sa trong đường hầm xuyên núi Nha Trang.

Sản vật biển Đông dưới đường hầm xuyên biển Nha Trang

Hữu Long LDO | 01/05/2022 08:40

Khánh Hòa - Trong dịp lễ này, du khách tỏ ra vô cùng thích thú khi tận mắt tham quan “Hồ vòm thuỷ cung” của Bảo tàng Hải dương học Nha Trang. Đến với “Hồ vòm thuỷ cung”, nhiều em nhỏ được ngắm các sản vật từ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng 1.4, Bảo tàng Hải dương học (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cho biết đã ra mắt “Hồ vòm thuỷ cung” trong hoạt động thử nghiệm tổ hợp các bể nuôi sinh vật biển cỡ lớn thuộc khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam.

Tổ hợp các bể cá nuôi sinh vật biển cỡ lớn được cải tạo từ đường hầm xuyên qua núi Cảnh Long (còn gọi là núi Bảo Đại, TP. Nha Trang).

Tổ hợp bể cá nuôi sinh vật biển cỡ lớn được cải tạo từ đường hầm xuyên qua núi Cảnh Long.

Đường hầm có chiều dài 120m, chiều rộng 8 -12m và độ cao 5m, được người Pháp xây dựng vào những năm 1930 để vận chuyển hàng hoá từ cảng biển Nha Trang sang núi Cảnh Long.

Ngoài ra, hoạt động thử nghiệm còn giới thiệu đến du khách hồ trụ acrylic, hồ cá san hô mềm, hồ mô phỏng rạn san hô vòng được trang bị công nghệ hiện đại và những mẫu vật biển thể hiện được vẻ đẹp của các loài sinh vật và đặc trưng cho hệ sinh thái tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Các em nhỏ thích thú khi được ngắm sản vật biển.

Theo Bảo tàng Hải dương học, việc ra mắt “Hồ vòm thuỷ cung” là một cách để du khách, nhất là các em nhỏ có cơ hội được tận mắt thấy các sinh vật biển quý hiếm trên biển Đông. Đây cũng là cách giáo dục về biển đảo một cách sinh động, thực tế; giúp các em nuôi dưỡng tình yêu với biển.

Em Đỗ Vương Gia Lộc – quê huyện Phú Phong, Bình Định, tỏ ra vô cùng thích thú khi được gia đình đưa đi tham quan tại “Hồ vòm thuỷ cung”.

“Trước đây em chỉ được học về biển đảo, các sinh vật ở Hoàng Sa – Trường Sa trong sách vở. Đây là một dịp đặc biệt khi em được tận mắt thấy hàng loạt sản vật quý hiếm của biển đảo Việt Nam. Em sẽ chụp thật nhiều bức hình đẹp để về khoe với bạn bè và làm kỷ niệm cho chuyến đi này” – em Gia Lộc tâm sự.

Du khách ngắm sinh vật biển quý hiếm trong đường hầm xuyên núi Cảnh Long.
Nhiều sinh vật biển độc đáo xuất hiện trong đường hầm xuyên núi.
Mẫu vật cá Mó đầu đen thu được ở quần đảo Hoàng Sa vào năm 1938.
Mẫu vật cá Thu Song được bày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn