MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Cầu - Hội An dự kiến khánh thành ngày 3.8.2024. Ảnh: Rin Nguyễn

Sau trùng tu, Chùa Cầu Hội An tiếp tục gây tranh cãi

Thanh Hải LDO | 28/07/2024 13:31

Dự án trùng tu Chùa Cầu, Hội An đã hoàn tất, tuy chưa đưa vào sử dụng, đã gây phản ứng, tranh cãi về màu sắc...

Chủ nhật, ngày 28.7, chính quyền thành phố Hội An đã phải "bận rộn" để trả lời phỏng vấn của hàng chục nhà báo liên quan đến dự án trùng tu Chùa Cầu sau khi hoàn thành.

Trước đó, mạng xã hội đã bàn tán xôn xao về hình ảnh mới của Chùa Cầu, Hội An sau khi được trùng tu.

Chùa Cầu, Hội An có lịch sử gần 400 năm, ở vùng thấp trũng, bị ngập lụt hàng năm, kết cấu chủ yếu bằng gỗ, vì vậy xuống cấp theo thời gian. Chùa Cầu từng 7 lần được tu bổ lớn.

Từ 28.12.2022, dự án trùng tu Chùa Cầu, Hội An đã khởi công với kinh phí hàng chục tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Công trình có sự tư vấn của nhiều chuyên gia đến từ Nhật Bản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy vậy, khi hạ giải, thực hiện cũng từng có nhiều ý kiến trái chiều, tranh cãi về mặt cầu, kết cấu... Vì vậy, sau 10 tháng hạ giải toàn bộ di tích và sau 12 tháng kể từ khởi công, tháng 12.2023, Hội An đã phải tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, cộng đồng thêm lần nữa.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hội An - ông Nguyễn Văn Sơn, Chùa Cầu đã hoàn tất trùng tu. Dự kiến ngày 3.8.2024 sẽ tổ chức khánh thành, thông cầu và đưa vào hoạt động trở lại bình thường.

Tuy vậy, ngay từ 28.7, hình ảnh sáng, mới của Chùa Cầu đã bị dư luận "chê bai". Thậm chí nhiều ý kiến suy diễn vì cho rằng việc trùng tu đã làm mất đi hình ảnh cổ kính, rêu phong và đẹp của Chùa Cầu.

Trả lời Báo Lao Động trưa 28.7, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, việc trùng tu được giám sát chặt chẽ từ cán bộ ngành văn hóa, cơ quan Trung ương và có chuyên gia tư vấn Nhật Bản tham gia, trên nguyên tắc công khai, minh bạch. Chùa Cầu được trùng tu đảm bảo tiệm cận với tính nguyên gốc, nguyên bản. Chỉ thay thế những cột, trụ, thanh gỗ đã mục, hỏng, nguy cơ sụp đổ công trình.

Chỉ trùng tu, gia cố móng, cột, kết cấu... để đảm bảo an toàn cho di tích và tính bền vững. Còn lại đã lắp ráp nguyên cũ, lợp lại ngói cũ...

"Tuy vậy, màu mới của sơn vôi sáng chói, lệch khá xa với màu cũ của công trình bị rêu phong màu thời gian, nên đã gây ra nhiều ý kiến phản đối. Đây là ý kiến đóng góp chính đáng. Hiện chúng tôi đang trao đổi, tìm giải pháp chỉnh sửa để màu công trình phù hợp hơn" - ông Sơn thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn