MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An"

Show “Ký ức Hội An”: show diễn khá tốt những vẫn cần một số điều chỉnh

Thanh Hải LDO | 05/04/2018 17:14
Như Lao Động đã thông tin, chương trình nghệ thuật thực cảnh mang tên "Ký ức Hội An" vừa ra mắt, công diễn hàng đêm để phục vụ du lịch vào cuối 3.2018 như một sản phẩm độc đáo tại Hội An, nhưng lập tức đã nhận được nhiều ý kiến  đánh giá.  Chính quyền Hội An đã lên tiếng về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho rằng, không thể phủ nhận những nỗ lực của chủ đầu tư khi đưa chương trình vào biểu diễn từ trước Tết. Chương trình được đánh giá là có sân khấu ngoài trời lớn nhất của nước ta hiện nay.

"Đây là một show diễn khá tốt, đáp ứng được nhiều mục tiêu bởi hiện nay đầu tư cho nghệ thuật là vấn đề rất khó khăn và không nhiều nhà đầu tư dám mạo hiểm đầu tư cho nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thực cảnh", ông Sơn nhận định. 

Đối với Hội An, điều này là rất cần bởi đây là thành phố du lịch, mỗi năm đón hơn 3 triệu lượt khách, hơn nữa là khách du lịch quốc tế. Do đó Hội An rất cần thêm những sản phẩm du lịch mới, lôi kéo và thu hút khách ở lại được lâu hơn. 

Tuy nhiên theo ông Sơn, show diễn này còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh như chưa lột tả được hình ảnh lịch sử của Hội An trong quá khứ để chuyển tải thành nghệ thuật. Hội An có những thời kỳ rất rực rỡ, từng là nơi giao thương buôn bán chính của Đàng Trong với bên ngoài. 

Đây là chương trình nghệ thuật có sự đầu tư lớn về kinh phí, dàn dựng công phu với sự tham gia cố vấn của nhiều chuyên gia sử học, kiến trúc sư nổi tiếng. Tuy nhiên nơi duyệt kịch bản, tác phẩm lại là Sở VHTT Hà Nội; trong khi không có sự tham gia của địa phương, kể cả cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Ông Sơn cũng nói rõ, một khi đã xuất hiện nhiều cảm xúc cho là phản cảm, gây phản ứng từ nhân dân thì nhất định phải có sự xem xét lại, kịp thời điều chỉnh. Bởi theo ông Sơn, đây không chỉ là 1 đêm diễn mà là chương trình công diễn thường xuyên, lâu dài, phục vụ với lượng khán giả lớn trong nước và cả quốc tế, nên xem xét cẩn trọng và điều chỉnh là cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn