MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bước nhảy hoàn vũ từng một thời gây sốt cho khán giả. Ảnh: Chương trình cung cấp

Show nhảy ở Việt Nam vẫn chưa có “đất sống”

Ngọc Dủ LDO | 07/08/2024 08:44

Gameshow nhảy tại Việt Nam được ra mắt rải rác nhiều năm nay. Tuy nhiên, đa phần đều “chết yểu” sau một hoặc vài mùa tổ chức.

Nhắc đến gameshow nổi tiếng đầu tiên về nhảy múa ở nước ta phải kể đến “Bước nhảy hoàn vũ” khi lên sóng VTV vào năm 2010. Thời điểm này, khán giả bị cuốn hút bởi format mới lạ và độc đáo cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ ăn khách của showbiz Việt khi kết hợp cùng các vũ công nước ngoài. Bền bỉ qua 7 mùa giải, chương trình mới chính thức nói tạm biệt vào năm 2016.

Còn nhớ thời điểm đó, chính sự thành công của “Bước nhảy hoàn vũ” mà phiên bản dành cho thiếu nhi với tên gọi “Bước nhảy hoàn vũ nhí” đã gây được tiếng vang không kém.

Ngoài “Bước nhảy hoàn vũ”, năm 2012, sân chơi về nhảy múa được đánh giá rất cao thời điểm đó là “Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance” cũng được ra mắt. Tuy nhiên, sau khi các gameshow này dừng phát sóng cũng có không ít chương trình về vũ đạo, nhảy ra đời. Dẫu vậy, sức hút và độ bền vẫn không thể bằng các gameshow kể trên.

Mới nhất, gameshow “Nữ hoàng vũ đạo đường phố” (tựa gốc: Street woman fighter) - chương trình truyền hình thực tế được Việt Nam mua lại bản quyền của Hàn Quốc, lên sóng từ ngày 27.7 trên HTV7, dù có dàn khách mời nổi bật như Diệp Lâm Anh, Hari Won, nhưng vẫn chưa tạo được sức hút quá mạnh mẽ với khán giả.

Các gameshow khác như: Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s best dance crew, Sàn đấu vũ đạo, Street dance Việt Nam - Đây chính là nhảy đường phố... đều chưa có nhiều dấu ấn, hiệu ứng truyền thông bùng nổ.

Gameshow nhảy ở thời điểm hiện tại không nhiều, chỉ có một số vẫn nỗ lực duy trì. Số lượng gameshow nhảy mới ra mắt gây ấn tượng với khán giả càng hiếm hoi bởi nhiều nguyên do. Trong đó, việc các gameshow nhảy phải cạnh tranh gắt gao với các show hài, show âm nhạc, chương trình truyền hình thực tế là nguyên do chính, khiến sự tồn tại của các sân chơi cho vũ công, người yêu thích nhảy, vũ đạo... khó có đất sống.

Giữa thời điểm gameshow “mọc lên như nấm sau mưa”, kể cả các show được yêu thích như Rap Việt, The Face, Ca sĩ mặt nạ... ở thời điểm hiện tại đã giảm dần sức hút vì sự mới lạ với khán giả không còn nhiều. Vậy nên mới thấy, việc các show nhảy nếu không đổi mới sẽ khó tồn tại, cạnh tranh lại các show khác.

Diệp Lâm Anh - cựu trưởng nhóm nhảy hip hop Big Toe cho biết, hiện trong nước đang thiếu sân chơi tầm cỡ để các vũ công, người đam mê nhảy tỏa sáng.

Thực tế cho thấy, khán giả Việt vẫn chưa mặn mà với các gameshow nhảy, vũ đạo. Để kéo khán giả yêu mến, quan tâm hơn bộ môn này là một bài toán thách thức không nhỏ cho các nhà sản xuất gameshow ở thời điểm hiện tại. Nhìn vào thực tế cho thấy, các gameshow nhảy này chỉ đang dừng ở mức duy trì chứ chưa thật sự có chỗ đứng trong lòng công chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn