MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568 sẽ được tổ chức từ ngày 15.5 đến ngày 22.5.2024. Ảnh: Nguyễn Luân

Siết chặt việc phóng sinh, giữ môi trường khi thả hoa đăng tại lễ Phật đản

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 12/05/2024 10:57

HUẾ - Để đảm bảo vệ sinh môi trường khi thả hoa đăng cũng như việc phóng sinh sai cách, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với cơ quan chức năng siết chặt việc này trong Tuần lễ Phật đản 2024.

Siết chặt việc phóng sinh sinh vật ngoại lai

Sinh vật ngoại lai là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng. Loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống và gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo, chuẩn bị cho Tuần lễ Phật đản - PL 2568.

Tuy vậy, nhiều người dân đã không ý thức được vấn đề, thường xuyên phóng sinh những sinh vật ngoại lai ra môi trường nhằm bày tỏ lòng từ bi, thương yêu muôn loài. Thế nhưng, việc làm này vô tình gây ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều sinh vật khác, đây là vấn đề nan giải của các địa phương mỗi dịp lễ.

Tại buổi họp báo chiều 11.5, ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, nguồn gốc giống để phục vụ hoạt động phóng sinh tại Tuần lễ Phật đản 2024 phải do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế cung cấp. Tuyệt đối không thả các sinh vật ngoại lai làm ảnh hưởng đến môi trường.

Bên cạnh đó, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Giáo hội đã có kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuỷ sản thực hiện các biện pháp siết chặt việc phóng sinh tại Đại lễ Phật đản 2024. Cụ thể, ngày 12.5, sau lễ hạ thuỷ 7 tòa sen trên sông Hương, Giáo hội và lực lượng chức năng sẽ giám sát kỹ nguồn giống dùng để phóng sinh, bố trí các thuyền bảo vệ, giám sát nhằm đảm bảo việc phóng sinh đúng quy định.

Thả hoa đăng cầu an đi đôi môi trường phải sạch

Thả hoa đăng cầu cho quốc thái dân an, cầu bình an may mắn, sẽ được tổ chức tại Lễ Phật đản 2024 tại Huế, đây cũng là một hoạt động truyền thống đầy ý nghĩa.

Thế nhưng hàng ngàn hoa đăng được làm từ bè xốp, ly nhựa, đinh ghim được thả xuống sông là một hoạt động gây tổn hại đến môi trường, điều không thể chấp nhận được.

Để giải quyết được vấn đề trên, Hoà thượng Thích Khế Chơn cho biết, đơn vị sẽ có văn thư, nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng sau nghi lễ.

Hoà thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin đến báo chí.

Theo Hoà thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại lễ Phật đản 2024 tại Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra từ ngày 15.5 đến 22.5.2024.

Bên cạnh những hoạt động thường niên của Đại lễ, đây cũng là dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, lòng từ bi hướng đến người nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, có công với nước, gia đình thánh tử đạo.

Trong Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm nay tại Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tiến hành khởi công xây dựng 5 nhà tình thương thuộc chương trình xóa nhà tạm cho đồng bào huyện miền núi A Lưới, với giá trị hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; đồng thời, phối hợp Hội LHTN Việt Nam tỉnh xây nhà nhân ái cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (giá trị hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà).

Cùng với đó là chương trình trao tặng gần 400 suất quà cho Hội Người mù thị xã Hương Trà và Hương Thủy (mỗi suất từ 400.000 - 500.000 đồng), tặng 5 xe đạp cho học sinh và 110 triệu đồng cho trẻ mồ côi huyện Quảng Điền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn