MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sơn Tùng M-TP nhận án phạt nặng lên tới 70 triệu đồng.

Sơn Tùng M-TP và loạt nghệ sĩ bị xử phạt vì tạo ảnh hưởng tiêu cực

Chi Trần LDO | 06/05/2022 15:27
Sơn Tùng là cái tên tiếp theo bị xử phạt vì tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình phát hành, quảng bá sản phẩm âm nhạc.

Ngày 5.5, công ty của nam ca sĩ Sơn Tùng đã bị Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xử phạt hành chính 70 triệu đồng do những tác động tiêu cực từ MV "There's No One At All".

Đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ nhận án phạt do có những hành xử không phù hợp trong các sản phẩm âm nhạc cũng như biểu diễn. 

Sơn Tùng M-TP

Ngày 28.4, Sơn Tùng cho ra mắt sản phẩm tiếng Anh đầu tay "There's no one at all". Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 ngày ra mắt, MV đã nhận nhiều chỉ trích khi có cảnh quay bạo lực và tiêu cực. 

Sơn Tùng MT-P trong MV "There's no one at all" 

Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi và thông báo dừng phát hành MV trên nền tảng YouTube tại Việt Nam. Theo đó, "There's no one at all" chỉ bị hạn chế ở Việt Nam và vẫn có thể xem được nếu sử dụng địa chỉ nước ngoài.

Đến ngày 5.5, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã mời Sơn Tùng lên làm việc. Ê-kíp của nam ca sĩ gốc Thái Bình bị phạt 70 triệu đồng, đồng thời phải gỡ bỏ, tiêu hủy MV trên môi trường mạng. 

Rap Nhà Làm

Năm 2021, Raper Chí của nhóm Rap Nhà Làm đã cho ra mắt bản ghi âm "Thích ca mâu Chí", trong đó có ngôn từ phản cảm, xuyên tạc hình ảnh của Đức Phật.

Sản phẩm này gây ồn ào trong giới rapper và phải nhận án phạt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, nhóm Rap Nhà Làm phải nộp phạt 45 triệu đồng và tiêu hủy bản ghi âm "Thích ca mâu Chí". 

Sau đó, các thành viên Rap Nhà Làm đã tới trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sám hối và xin tha thứ, được Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm lễ sám hối và giảng dạy.

Sản phẩm “Thích ca mâu Chí” của Rap Nhà Làm có ngôn từ xúc phạm tôn giáo (Đạo Phật). Ảnh: ST.

Chị Cả

Rapper Chị Cả (tên thật Đinh Thanh Tùng) phát hành ca khúc "Censored" vào năm 2021, trong đó chứa nhiều từ ngữ dung tục, cổ súy loạn luân. Công chúng đã lên án kịch liệt và nam rapper này cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. 

Chưa dừng lại ở đó, Chị Cả đã được mời lên làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Án phạt cho Chị Cả là 35 triệu đồng và phải tiêu hủy sản phẩm "Censored" trên tất cả các trang mạng xã hội.

Hương Tràm

Tháng 10.2014, Hương Tràm bị chỉ trích khi mặc một bộ đầm màu đen, hở lưng và lộ nội y khi biểu diễn trong một quán bar.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội đã xử phạt nữ ca sĩ 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng vì ăn mặc phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục khi biểu diễn. Quán bar ở Hà Nội nơi cô hát cũng bị phạt 2 triệu đồng.

Đó không phải là lần duy nhất Hương Tràm bị "ném đá" do ăn mặc hở hang. Nữ ca sĩ chuộng phong cách quyến rũ nhưng không ít lần đã vượt qua giới hạn của sự gợi cảm.

Angela Phương Trinh

Tháng 8.2013, Angela Phương Trinh tham gia biểu diễn ở một quán bar tại Hà Nội. Tại đây, cô gây sốc khi múa cột trong bộ váy bó sát, ngắn và màu nude phản cảm. 

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội đã yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem xét trường hợp này. Theo đó, Cục nghệ thuật Biểu diễn diễn đã ra văn bản yêu cầu tạm ngừng cấp phép biểu diễn đối với nữ ca sĩ này đối với tất cả các sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trên toàn quốc. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi Angela vi phạm (Hải Phòng, Hà Nội) là cơ quan đưa ra mức phạt cuối cùng cho nữ ca sĩ này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn