MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm 2019, trong một buổi livestream để mừng sinh nhật cùng với các thành viên của BTS và ARMY, fan cuồng đã lén lút rình rập sau cánh cửa và thoải mái dùng điện thoại để quay phim nhóm BTS. Ảnh cắt từ video

Sự nguy hiểm của hội chứng tôn thờ người nổi tiếng

Hương Lê LDO | 14/06/2023 19:06

Việc hâm mộ người nổi tiếng là bình thường, nhưng tôn thờ người nổi tiếng thì không. Nếu bạn bị ám ảnh bởi một người nổi tiếng thì điều đó có thể liên quan đến hội chứng tôn thờ người nổi tiếng.

Hội chứng tôn thờ người nổi tiếng đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, tuy nhiên thường hay bị nhầm lẫn thành sự hâm mộ.

Trang Health Shots đã liên hệ với nhà tâm lí học Dinika Anand - Bệnh viện BLK-Max Superspeciality, New Delhi (Ấn Độ) để làm rõ tôn thờ người nổi tiếng có thể gây hại như thế nào.

Theo nhà tâm lí học, hội chứng tôn thờ người nổi tiếng được coi là một chứng rối loạn ám ảnh gây nghiện. Trong đó, một người trở nên gắn bó quá mức với cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của một người nổi tiếng.

Người bị hội chứng tôn thờ người nổi tiếng thường có xu hướng rình rập, quan sát, theo dõi nhất cử nhất động của người nổi tiếng cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Năm 2010, Kim Kardashian bị một fan cuồng là Dennis Shaun Bowman đeo bám. Người đàn ông này theo đuôi người đẹp ở khắp mọi nơi trong nhiều ngày đêm, thậm chí còn sơn mặt mình giống nhân vật Joker trong phim "Batman" khiến Kim sợ hãi.

Tại Hàn Quốc, fan cuồng cũng có mặt ở khắp nơi để rình rập, đeo bám, xâm nhập vào đời tư của thần tượng. 

Chanyeol bị fan cuồng đột nhập vào nhà riêng. Ảnh: Fisher 

Năm 2019, thành viên EXO Chanyeol bị 2 fan cuồng người Trung Quốc đột nhập vào căn hộ riêng khi nam thần tượng vắng nhà.

Nhà tâm lý Anand nói thêm: “Trong thời đại internet và mạng xã hội bùng nổ như ngày nay, việc những nhân vật nổi tiếng xuất hiện thường xuyên hơn là điều dễ hiểu so với trước khi Internet và điện thoại thông minh bước vào cuộc sống.

Chính điều này khiến cho việc theo dõi hành tung của người nổi tiếng trở nên dễ dàng hơn.

Sự tôn thờ người nổi tiếng nguy hại như thế nào?

Chuyên gia cho biết, có nhiều người lầm tưởng giữa hâm mộ và tôn thờ người nổi tiếng.

Việc lầm tưởng ấy càng dẫn đến những hành vi nguy hiểm hơn như muốn thần tượng là của mình, muốn chỉ mình bản thân được ngắm thần tượng,…

Khi mắc hội chứng này thì toàn bộ năng lượng tinh thần, cảm xúc, tâm lý và thể chất của họ dường như chỉ dồn vào một không gian duy nhất và không gian ấy xoay quanh thần tượng.

Điều đó không tốt và có thể gây ra một số vấn đề như.

Mọi phần trong cuộc sống thực tế đều ảnh hưởng: Đối với những người mắc chứng rối loạn này, mọi phần trong cuộc sống thực tế của họ sẽ đều bị ảnh hưởng bởi thần tượng.

Dù là công việc, gia đình, bạn bè hay đối tác, mọi thứ xung quanh người đó đều bị ảnh hưởng. Đó là bởi vì tất cả sự chú ý, ý định và sự tập trung của họ đều được chuyển sang người nổi tiếng chứ không phải cuộc sống thực của họ.

Trước đó, Ngô Diệc Phàm từng suy sụp và tìm cách kháng cáo sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam. Ảnh: Sohu 

Tôn thờ người nổi tiếng có thể gây ra những phản ứng cực đoan: Khi một người mắc hội chứng tôn thờ người nổi tiếng, họ dễ có những phản ứng cực đoan khi nhìn thấy người nổi tiếng của họ có những hành vi khó chấp nhận.

Chẳng hạn, người X tôn thờ một ngôi sao điện ảnh đến mức thần thánh hoá. Và khi thấy người nổi tiếng đó đang vướng vào một vụ bê bối gian lận, người X có thể sẵn sàng bất chấp lý lẽ, bênh vực vô tội vạ, đi ngược lẽ phải, không biết đúng sai để bảo vệ thần tượng.

Điển hình là sau bê bối của Ngô Diệc Phàm (Phải nhận mức án 13 năm tù giam về tội danh hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác), một số fan cuồng bất chấp lẽ phải, đã công kích, chửi bới cả các cơ quan báo chí, thậm chí còn lên tiếng đòi phải thả người hay… nhận đi tù thay.

Tôn thờ người nổi tiếng có thể dẫn đến đánh mất bản sắc cá nhân: Mọi người có thể trở nên quá say mê với cuộc sống của những người nổi tiếng đến nỗi họ bỏ bê sở thích và niềm đam mê của chính mình, dẫn đến cảm giác trống rỗng và bối rối.

Tôn thờ người nổi tiếng có thể tác động tiêu cực đến các mối quan hệ cá nhân: Nỗi ám ảnh về những người nổi tiếng có thể tác động tiêu cực đến các mối quan hệ cá nhân.

Mọi người có thể trở nên quá bận tâm với văn hóa của người nổi tiếng đến nỗi họ phạm sai lầm trong mối quan hệ của chính mình.

Họ bỏ bê các mối quan hệ với gia đình và bạn bè, điều này cuối cùng có thể gây hại cho sức khỏe và tinh thần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn