MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tết cung đình xưa được tái hiện ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phan Cúc - Đình Trường LDO | 28/01/2021 16:26

Ngày 28.1, triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết” khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Sự kiện mang đến cho công chúng những hiểu biết về cách thức, phong tục đón Tết trong cung đình xưa, đặc biệt dưới triều đại nhà Nguyễn.

Trong buổi khai mạc, có sự tham dự của ông Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Cung Đức Hân – Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, đại diện các cơ quan ngoại giao, văn hóa cùng đông đảo người dân thủ đô.

Đến tham quan triển lãm, công chúng theo dõi 80 tài liệu tiêu biểu về Tết Nguyên đán trong cung đình, được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới.

Các nhạc công trong trang phục ngày lễ. Ảnh tư liệu.

Bố cục triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Lễ nghi chuẩn bị đón Tết long trọng; Tất niên – tiễn năm cũ, đón năm mới; Đầu năm đón phúc, tiết xuân ban lộc và đề cao chữ Hiếu.

“Qua triển lãm này, mỗi người chúng ta có thể hiểu sâu hơn vẻ đẹp văn hóa truyền thống cũng như những nghi thức đón tết dưới triều Nguyễn. Đặc biệt càng thấm đượm những văn hóa lịch sử Tết cổ truyền, từ đó giáo dục và phát huy truyền thống dân tộc” - ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói tại buổi khai mạc triển lãm.

Dưới triều đại nhà Nguyễn, Tết Nguyên đán được xem là một trong những lễ tiết quan trọng bậc nhất với hàng loạt các nghi thức.

Theo đó, hoạt động đón Tết trong hoàng cung được chuẩn bị từ rất sớm, ngay từ mùng 1 tháng Chạp hằng năm, cụ thể bắt đầu bằng lễ ban lịch năm mới (Lễ Ban sóc).

Hình ảnh đón Tết trong cung đình xưa. Ảnh tư liệu

Sau đó là nghi lễ thỉnh các vị tiên đế về “ăn Tết” với triều đình – nghi thức này có tên là lễ Hợp thưởng.

Lễ Phong ấn được tổ chức nhằm biểu thị cho việc tạm ngưng những công việc triều chính; sau đó là nghi lễ Tuế trừ, Trừ tịch, Lễ Thương tiêu với ý nghĩa tống tiễn những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp, an lành trong năm mới.

Nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Tết xưa được triển lãm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: Phan Cúc.

Trong những ngày đầu xuân năm mới, nhà vua sẽ đích thân đến cung hoàng mẫu làm lễ chúc mừng. Sau khi làm lễ xong, vua ngự ở điện Thái Hòa, bách quan dâng biểu mừng.

Nhà vua ban yến, thưởng cho các hoàng thân, bá quan văn võ cũng như ban ân chiếu rộng khắp cho chúng dân.

This browser does not support the video element.

Người dân hào hứng thưởng thức triển lãm Tết cung đình xưa.

Trong ngày đầu tiên, triển lãm đã thu hút đông đảo du khách tham quan. Tại đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn những hiện vật trưng bày mà còn nghe thuyết minh về lịch sử, những nghi thức gắn liền với hiện vật.

Đây là sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) và Trung tâm văn hóa Văn Miếu Quốc Tử Giám. Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí phục vụ du khách tham quan đến hết ngày 23.2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn