MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim “Moving” kể câu chuyện về “anh hùng kiểu Hàn Quốc”. Ảnh: Nhà sản xuất

Thách thức của phim siêu anh hùng “Moving”

An Nhiên LDO | 06/08/2023 06:24

“Moving” là phim siêu anh hùng mới của màn ảnh Hàn Quốc. Dù có lợi thế khi sở hữu dàn cast thực lực, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị so sánh với phim “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” - tác phẩm cùng thể loại, đã lên sóng mùa 1 thành công và đang chiếu mùa 2.

“Moving” (tạm dịch: Di chuyển) dựa trên webtoon ăn khách cùng tên của Kang Full, dài 20 tập. Phim kể câu chuyện về “anh hùng kiểu Hàn Quốc” - những con người bình thường nhưng âm thầm chiến đấu để bảo vệ những người thân của mình khỏi nguy hiểm bằng siêu năng lực tiềm ẩn.

Ngay từ khi mới công bố dự án, “Moving” đã nhận được sự quan tâm của khán giả khi có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, thực lực như Ryu Seung Ryong, Jo In Sung, Han Hyo Joo, Cha Tae Hyun, Kim Sung Kyun, Go Yoon Jung...

Chia sẻ cùng The Korea Times, Kang Full - tác giả của webtoon gốc - cho biết, khi được chuyển thể thành phim, anh sử dụng cấu trúc câu chuyện nhiều lớp với thời gian kéo dài hơn 30 năm và thêm các nhân vật mới.

“Mặc dù bộ phim dựa trên webtoon gốc của tôi, nhưng tôi muốn kể một câu chuyện khác và cuối cùng đã viết một bộ dài 20 tập. Khi các bạn xem hai tập sẽ giống như xem một bộ phim dài hai tiếng” - biên kịch nói.

Cũng theo Kang Full, anh đặt câu chuyện của các nhân vật vào bối cảnh lịch sử của Hàn Quốc, thời điểm 1950-1953, khi vẫn đang bị chia cắt sau chiến tranh.

Ngoài ra, biên kịch cũng lí giải về “anh hùng kiểu Hàn Quốc” trong tác phẩm của mình: “Tôi muốn tập trung vào hoàn cảnh và nguyên nhân buộc các anh hùng phải chiến đấu. Trong bộ phim này, mỗi nhân vật chiến đấu vì những người thân yêu của họ, cho dù đó là gia đình, bạn bè, người yêu hay đồng nghiệp, chứ không phải vì mục đích đạo đức là cứu thế giới”.

Trong khi đó, đạo diễn Park In Jae cho hay, “Moving” thuộc nhiều thể loại, trong đó có chính kịch gia đình, hành động, khoa học viễn tưởng và lãng mạn. “Chúng tôi chèn các pha hành động vào mỗi tập phim để thu hút người xem. Nhưng xuyên suốt 20 tập cũng có câu chuyện gia đình, câu chuyện tuổi trẻ và câu chuyện tình yêu”.

Ngoài ra, hiệu ứng hình ảnh (VFX) của phim, bao gồm những cảnh đang bay, pha hành động gay cấn... được tiết lộ là kết quả sau 2 năm làm việc của ê-kíp với khoảng 60 hãng phim từ 9 quốc gia đã tham gia sản xuất VFX.

Truyền thông đánh giá, với nội dung mới mẻ, cùng sức hút của dàn cast thực lực, “Moving” hứa hẹn mang đến cho khán giả những thước phim hấp dẫn.

Tuy nhiên, sẽ không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” (The Uncanny Counter) - tác phẩm cùng thể loại do Jo Byeong Gyu, Kim Sejeong, Yoo Joon Sang, Yeom Hye Ran và Ahn Suk Hwan đóng chính.

Cảnh trong phim “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2”. Ảnh: Nhà sản xuất

So với “Moving”, “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì” có lợi thế nhờ lượng người hâm mộ ổn định trong mùa 1, nên khi trở lại mùa 2, số đông háo hức mong đợi câu chuyện của các thành viên của biệt đội săn quỷ sau 2 năm.

Sau 2 tập chiếu, phim nhận được phản ứng bùng nổ của người xem nhờ câu chuyện, độ hài hước, diễn xuất của dàn diễn viên cho đến các cảnh hành động... đều “nặng đô” hơn so với mùa 1.

Sự trưởng thành của nam chính So Moon (Jo Byeong Gyu) cùng sức mạnh khó đoán của bộ 3 ác quỷ Pil Gwang (Kang Ki Young), Gelly (Kim Hieora) và Wing (Kim Hyun Wook) là điểm nhấn đáng chú ý. Ngoài ra, trong mùa 2, tác phẩm dài 12 tập, nên số đông dự đoán, các diễn biến sẽ được kể nhanh gọn.

Với “Moving” - tác phẩm dài 20 tập. 7 tập đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 9.8. Sau đó, mỗi tuần phim chiếu 2 tập mới. Theo truyền thông, nếu phim đủ sức hút, vẫn có thể níu chân khán giả ngồi trước màn hình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn