MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
30 năm trước, khi thực hiện cứu văn hóa về đồng bào Bru Vân Kiều, ông Vargyas Gábor đã ở nhà của hai vợ chồng người đồng bào Vân Kiều. Ảnh: Hưng Thơ.

"Thần linh, tổ tiên và thầy cúng" qua tay máy giáo sư người Hungary

HƯNG THƠ LDO | 07/03/2019 17:26
75 bức ảnh của giáo sư, nhà nghiên cứu dân tộc học Hungary Vargyas Gábor về cuộc sống của người Bru Vân Kiều đã được trưng bày tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, nơi có đông đồng bào thiểu số Vân Kiều sinh sống.

Chiều 7.3, UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội phối hợp tổ chức trưng bày ảnh về đời sống văn hóa cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều.

Những bức ảnh về cuộc sống, văn hóa của đồng bào Vân Kiều được trưng bày trên chính quê hương của đồng bào Vân Kiều, nên thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: Hưng Thơ.

Có 75 bức ảnh của ông Vargyas Gábor chụp, trưng bày tại Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa Kô Hướng Hóa. Các bức ảnh lột tả vẻ đẹp sinh động các phong tục, nghi lễ, nghi thức cổ xưa của đồng bào Bru - Vân Kiều ở dãy Trường Sơn về thần linh, tổ tiên, thầy cúng.

Các phong tục của đồng bào Vân Kiều được thể hiện rõ qua các bức ảnh được trưng bày. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Vargyas Gábor cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 1989, ông đã đến Việt Nam, và có một năm rưỡi ở lại ngôi làng của đồng bào Vân Kiều ở huyện miền núi Hướng Hóa. Cùng sinh sống với đồng bào, ông Vargyas Gábor đã học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa và lưu lại những bức ảnh về đời sống của họ.

Các bức ảnh được trưng bày trang trọng trong khuôn viên của nhà văn hóa đồng bào Vân Kiều Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.

Để rồi, 30 năm sau, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội và chính quyền địa phương, ông Vargyas Gábor đã “kể lại những gì tôi đã làm trong những năm đó và sau đó” qua những bức ảnh có chủ đề “Thần linh – tổ tiên – thầy cúng”  và cuốn sách “Bất chấp định mệnh – Văn hóa và phong tục tập quán của người Bru – Vân Kiều” trưng bày ngay tại nơi được thực hiện.

Ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa tặng hoa cho tác giả của bộ ảnh. Ảnh: Hưng Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ trưng bày bộ ảnh, ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa nhấn mạnh, bộ ảnh có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa di sản, các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều Việt Nam nói chung và của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều huyện Hướng Hóa nói riêng.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 7.3.2019 đến 30.3.2019 tại Nhà Văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa Kô Hướng Hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn