MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thiên Ân bị loại và trận khẩu chiến đằng sau cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình

Hào Hoa LDO | 28/10/2022 15:48

Câu chuyện Đoàn Thiên Ân thất bại tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2022 đang bị dư luận đẩy đi quá xa, gây chia rẽ sâu sắc, thậm chí ảnh hưởng đến cái nhìn của quốc tế về sự hiếu thắng, “cuồng hoa hậu” ở một bộ phận khán giả Việt.

Việc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam – Đoàn Thiên Ân bị loại khỏi top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tối 25.10 đang tiếp tục gây tranh cãi bất phân thắng bại trên các diễn đàn.

Gần nhất, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói trên livestream, "Tôi đã có cái nhìn khác về một bộ phận fan Việt sau vụ việc lần này. Các bạn đang không công bằng".

Fan Việt đòi công bằng hay “cuồng hoa hậu”?

Ngay sau khi Đoàn Thiên Ân trượt top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, ngay tại chương trình trực tiếp, đông đảo fan hâm mộ đã kêu gọi nhau hủy theo dõi trang chủ cuộc thi với nhiều bình luận, lời lẽ mang tính kích động.

Kết quả ngay sau đó, lượng người theo dõi trên trang chủ Miss Grand International đã giảm 2 triệu sau vài giờ, từ 6,5 triệu xuống còn 4,5 triệu người theo dõi. Có nghĩa, ngay khi Thiên Ân bị loại, 2 triệu fan Việt (trong đó có nhiều người nổi tiếng) đã hủy theo dõi Miss Grand International.

Một cuộc khẩu chiến đã được khơi mào ngay từ khi cuộc thi hoa hậu vì hòa bình chưa kết thúc.

Ông Nawat (ngoài cùng bên phải)- chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế - với những phát ngôn thiếu khôn khéo đang bị khán giả Việt chỉ trích dữ dội. Ảnh: FB

Ngay sau cuộc thi là hình ảnh Đoàn Thiên Ân bật khóc ở hậu trường, là hình ảnh hoa hậu trở về trong nước mắt, trong vòng tay an ủi của đông đảo fan hâm mộ, là cuộc livestream trong lúc ăn trưa với phần chia sẻ của người đẹp “Mình dừng ở top 20 là xui thôi”.

Đoàn Thiên Ân có thể khóc vì tiếc nuối, vì kỳ vọng quá nhiều vào kết quả cuộc thi. Nhưng một bộ phận fan Việt đã đẩy sự việc đi xa hơn, nhiều người tấn công, chỉ trích BTC Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thiếu công bằng, số khác quay sang chê Hoa hậu Thái Lan Engfa Waraha nói tiếng Anh kém, không xứng đáng trở thành Á hậu 1.

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phát ngôn với đại ý, Đoàn Thiên Ân trượt top 10 do “lưng dài hơn chân, không đạt tiêu chuẩn về hình thể”.

Phát ngôn thiếu tinh tế của ông Nawat Itsaragrisil như giọt nước làm tràn ly, thổi bùng lên tranh cãi dữ dội khắp các diễn đàn. Số đông fan Việt chỉ trích ông Nawat “miệt thị ngoại hình” (bodyshaming) Đoàn Thiên Ân, rằng ông Nawat đang “sỉ nhục” đại diện của Việt Nam...

Trước sức ép của dư luận, ông Nawat tiếp tục lý giải thất bại của Thiên Ân, "Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Phần Interview (phỏng vấn) cô ấy còn không có điểm, tôi đã cố gắng đẩy điểm lên"... Ông Nawat cho rằng, nếu đưa Đoàn Thiên Ân của Việt Nam vào top 10 mới là sự thiếu công bằng đối với những thí sinh còn lại.

Việc Thiên Ân bị loại khỏi top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 đã khơi mào một cuộc khẩu chiến giữa khán giả Việt và BCT cuộc thi. Ảnh: CMH

Kết luận, ông Nawat khẳng định, “Miss Grand International là cuộc thi công bằng, không có sự thiên vị cho bất kỳ đại diện quốc gia nào. Nếu thiên vị, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không thể đăng quang năm 2021. Fan Việt hãy công bằng nhìn nhận”.

Cho đến hiện tại, trên nhiều diễn đàn và trong dư luận, câu chuyện Thiên Ân trượt top 10 vẫn tiếp tục gây tranh cãi với những ý kiến gay gắt.

Số đông chỉ trích ông Nawat Itsaragrisil, số khác tiếp tục “khóc lóc” tiếc nuối vị trí top 10 lẽ ra xứng đáng cho Thiên Ân... Dù với động cơ gì, những ý kiến này đang gây chia rẽ sâu sắc, khiến quốc tế có thể có góc nhìn khác đi về số đông fan hâm mộ ở Việt Nam.

Vị trí top 10 ở một cuộc thi hoa hậu có quan trọng đến thế?

Trận khẩu chiến đằng sau cuộc thi hoa hậu hòa bình

Người đẹp nào khi đi thi quốc tế cũng chia sẻ rằng, họ rất tự hào, hãnh diện khi hô vang tên quốc gia trước bạn bè quốc tế. Họ muốn đăng quang, muốn vào top 5, top 10 để mang vinh quang về cho tổ quốc.

Thiên Ân khóc nhiều lần sau khi trượt top 10 và được đông đảo khán giả ra đón, an ủi. Ảnh: FB

Cảm xúc ấy có thể có thật, nhưng đừng khoác lên những vị trí top 5, top 10, thậm chí cả vương miện hoa hậu - những mỹ từ thái quá. Đừng cố gán ghép những sứ mệnh quốc gia cao cả vào chuyện “đi thi hoa hậu”.

Hãy nhìn nhận với nhau thật sòng phẳng, vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế - liệu có được quyết định từ việc quốc gia ấy có nhiều hoa hậu?

Vẫn có những quốc gia có số lượng người đẹp áp đảo đăng quang Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ (2 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh), nhưng việc đó, chỉ giúp họ nổi tiếng có nhiều hoa hậu, chứ không giúp quốc gia ấy thăng hạng về kinh tế hay những lĩnh vực quan trọng khác.

Việc một người đẹp dừng lại ở top 20, top 10 của một cuộc hoa hậu quốc tế rõ ràng không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Đó chỉ đơn giản là một cuộc thi sắc đẹp, không hơn không kém.

Đã là cuộc thi sắc đẹp, thí sinh A có thể đẹp với chúng ta, nhưng lại không đạt đủ tiêu chuẩn đẹp của ban giám khảo.  Điều đó là lẽ thường.

Điều bất thường có thể lại nằm ở những lời hô hào hủy theo dõi trang chính thức của BTC cuộc thi, là những lời lẽ cãi vã tranh luận qua lại, là việc quay sang chê bai hoa hậu nước khác kém tiếng Anh, là những giọt nước mắt đang được truyền đi với thông điệp quá đà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn