MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Miss World Vietnam liên tục bị chỉ trích. Ảnh: Ban tổ chức

Thời hoa hậu “mất giá”

Mi Lan LDO | 03/08/2023 08:17

Liên tiếp trong nhiều ngày, tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bị kêu gọi tẩy chay rầm rộ vì phát ngôn vạ miệng. Những tưởng Ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam sẽ ra tay xử lý khủng hoảng, nhưng đến ngày 1.8, ban tổ chức tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi đưa tân hoa hậu và 2 á hậu đi làm từ thiện ở một bệnh viện sang trọng như khách sạn 5 sao.

Việc đi làm từ thiện chỉ để chụp ảnh sang chảnh bên trong một bệnh viện tư sang trọng khiến hoa hậu, á hậu Miss World Vietnam tiếp tục bị chỉ trích dữ dội. Hội nhóm tẩy chay Huỳnh Trần Ý Nhi ngày càng đông, tiếp nhận thêm nhiều thành viên mới.

Hoa hậu đánh mất vị thế

Danh xưng hoa hậu từng là biểu tượng cho vẻ đẹp phụ nữ Việt, từ ngoại hình đến trí tuệ. Câu chuyện của H’Hen Niê - cô gái Ê Đê đầu tiên đăng quang hoa hậu từng dậy sóng dư luận với sức truyền cảm hứng lay động lòng người.

Khi H’Hen Niê lọt đến Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018, danh xưng “hoa hậu” trở thành biểu tượng cho khả năng truyền cảm hứng về lối sống đẹp, về nghị lực vươn lên mạnh mẽ trước nghịch cảnh. Câu chuyện của cô gái Ê-Đê về hành trình khước từ hôn nhân sắp đặt năm 13 tuổi, khăn gói lên thành phố, làm giúp việc mưu sinh để nuôi ước mơ khiến nhiều người xúc động.

Trước và sau H’Hen Niê chưa có câu chuyện nào truyền cảm hứng đến thế về ngôi vị hoa hậu. Trong thời gian dài, “hoa hậu” được khoác lên mình rất nhiều mỹ từ, là đại sứ sắc đẹp, là sứ giả của cái thiện, là người tạo ảnh hưởng xã hội rộng rãi...

Trong suốt 2 năm đại dịch COVID-19, truyền thông từng đặt câu hỏi sứ mệnh của hoa hậu ở đâu khi hầu hết các mỹ nhân đều vắng bóng ở nơi “nước sôi lửa bỏng”, khi những chuyến thiện nguyện nơi tâm dịch đang cần người hỗ trợ hơn bao giờ hết.

Những cô gái trong đêm đăng quang đều hứa hẹn sẽ làm từ thiện thật nhiều, sẽ xả thân vào nơi nguy khó, sẽ chia sẻ với những mảnh đời cùng khổ... Nhưng thực tế vừa chứng minh, sau đêm đăng quang, tân Hoa hậu và 2 Á hậu đang phải giúp ban tổ chức trả quyền lợi cho nhà tài trợ.

Khi đứng trong tâm bão dư luận, hẳn Huỳnh Trần Ý Nhi đã nhận ra, vương miện không hẳn là giấc mơ, vương miện có thể trở thành cơn ác mộng, nếu người đoạt ngôi vị hoa hậu không ý thức được về vị trí xã hội của mình.

Vì câu nói, “Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu”, Huỳnh Trần Ý Nhi bị chỉ trích dữ dội khi đặt “hoa hậu” ở một đẳng cấp khác biệt so với việc đi học, đi làm của bạn bè đồng trang lứa.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo khán giả phản biện tân hoa hậu cho rằng, “trưởng thành không phải là đi thi hoa hậu, mà trưởng thành là khi biết từ chối thi hoa hậu”. Khi Ý Nhi mải thi hoa hậu, rất nhiều bạn bè đồng trang lứa đã đi thi Toán, Lý, Hóa quốc tế, nhiều vận động viên đã đoạt huy chương vàng ở các giải đấu tầm châu lục... Chẳng lẽ, họ không “trưởng thành” bằng tân hoa hậu?

Chưa bao giờ, ngôi vị hoa hậu lại... rớt giá đến thế. “Hoa hậu” bị mang ra đối sánh trên mọi phương diện so với ngành nghề khác, và ở giá trị nào, đóng góp nào, “hoa hậu” cũng thua.

Đến thời điểm hiện tại, bão dư luận vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Số đông chỉ trích Huỳnh Trần Ý Nhi khi đã quá ảo tưởng vào ngôi vị hoa hậu.

Lý do của sự “rớt giá”

Cú vạ miệng của tân hoa hậu vô tình đã thổi bùng lên cuộc tranh cãi, đo đếm về giá trị thực sự của các cuộc thi hoa hậu đang tổ chức tràn lan.

Năm 2022 có khoảng 30 cuộc thi hoa hậu lớn, nhỏ được tổ chức. Năm 2023 tiếp tục hứa hẹn sẽ bùng nổ về các cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu này vừa đăng quang, hoa hậu khác đã chuẩn bị đăng quang. Khán giả không nhớ kịp tên của các hoa hậu.

“Hoa hậu” xuống giá một phần do quá nhiều cuộc thi tổ chức. Bản chất của những cuộc thi này là một dự án thương mại để ban tổ chức kiếm tiền. Họ dùng kịch bản những cuộc thi nhan sắc để kêu gọi tài trợ, bán quảng cáo. Khi “hoa hậu” còn mọc lên như nấm, chứng tỏ những dự án này đang hái ra tiền cho ban tổ chức.

“Hoa hậu” chỉ là người đoạt giải nhất trong một cuộc thi đậm tính giải trí. Đã đến lúc các “hoa hậu” thôi ảo tưởng về giá trị xã hội của mình, và ngay cả với dư luận, cũng không cần phải quá quan tâm đến những câu chuyện về hoa hậu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn