MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thu vé phố cổ Hội An: Sẽ trở nên xa lạ trên chính quê hương

Hoàng Bin LDO | 04/04/2023 19:33

Quảng Nam - Quy định mới về thu vé tham quan khu phố cổ Hội An đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, cảm thán “nếu giờ mà bị thu vé chắc phố cổ sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương…”.

Ủng hộ chủ trương thu phí mới

Từ ngày 15.5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé, trước khi vào khu phố cổ, theo phương án mới vừa được UBND TP Hội An ban hành. TP Hội An sẽ bố trí 2 lối đi riêng, 1 lối đi dành cho người dân địa phương và 1 lối đi dành cho du khách.

Du khách phải mua vé thăm quan trước khi vào phố cổ Hội An theo quy định mới. Ảnh: Hoàng Bin

Một số ý kiến trên các diễn đàn bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương thu phí mới để trùng tu tôn tạo phố cổ Hội An, xứng tầm với Di sản văn hóa thế giới.

Trên diễn đàn Tin Hội An, người dùng facebook Phú Trọng chia sẻ, chống thất thu ngân sách từ việc mua vé thăm quan phố cổ là việc làm rất cần thiết để tạo nguồn thu phục vụ lại chính phố cổ. Nhưng cách làm hơi bị "bất ngờ" với người dân địa phương nên vẫn chưa nắm hết được thông tin.

Người dân lo ngại quy định thu vé mới sẽ khiến phố cổ Hội An sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương. Ảnh: Hoàng Bin chụp màn hình facebook nhân vật

Một số ý kiến cho rằng, người địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng thì thấy phố cổ Hội An bình thường, nếu so với nhiều điểm du lịch khác thì Hội An rất hấp dẫn và thu hút.

Người dùng Nguyễn Mậu Tuấn viết: “Em nghĩ thu tiền tốt thôi, nếu muốn miễn phí thì khách có thể đi dạo các khu vực không thu tiền. Có thể nghiên cứu các mức vé VIP cao hơn như 300 nghìn, 500 nghìn thì khách sẽ được ăn uống đặc sản miễn phí, đi thuyền miễn phí…

Bạn Nguyễn Song Thục Đoan nhận xét: Giá vé tham quan đối với khách du lịch nước ngoài 120 nghìn là hợp lí, thậm chí có thể tăng lên 200 nghìn. Nhưng đối với người Việt Nam, tôi nghĩ vẫn nên khuyến khích họ tìm hiểu lịch sử văn hóa của dân tộc thay vì thu tiền.

Một số ý kiến cho rằng, nên có khuyến khích đối với du khách Việt khi đến với Hội An để tìm hiểu văn hóa lịch sử. Ảnh Hoàng Bin.

“Giá vé 80 nghìn cho người Việt chỉ tham quan có 3 điểm và 120 nghìn cho người nước ngoài là 5 điểm thì không hề cho thấy sự ưu ái nào dành cho người Việt”, theo bạn Thục Đoan.

Lo ngại làn sóng tẩy chay

Trên các diễn đàn cũng chia sẻ rộng rãi bài viết “Hội An sẽ không đánh mất mình từ chuyện vé tham quan” từ tài khoản facebook có tên Nguyễn Văn Lanh, được cho là của ông Nguyễn Văn Lanh – Phó chủ tịch UBND TP Hội An, bài viết có đoạn:

“Về bản chất chủ trương bán vé trọn gói và cơ cấu giá vé đã có từ lâu và đến nay vẫn không thay đổi. Vấn đề ở chỗ, vé tham quan Hội An thường có trong giá tour chào bán của các hãng lữ hành, nhưng nhiều đơn vị tổ chức lữ hành không mua vé cho khách. Khi đến khu phố cổ, thả du khách đi lang thang, không hướng dẫn chăm sóc chu đáo. Điều này sẽ tạo nên cảm giác hụt hẫng cho du khách…”

Bài viết nhận được sự quan tâm của cộng đồng, từ tài khoản facebook được cho là của ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An. Ảnh: Hoàng Bin chụp màn hình facebook nhân vật

 Trước vấn đề này, người dùng Nguyên Khôi bình luận, nếu cho rằng không quản được các đoàn khách do hướng dẫn viên “lách luật” mà đi đến áp dụng thu vé với tất cả thì điều cần làm là xem lại năng lực quản lý. Thu được 1 đồng tiền bán vé nhưng làm người bên trong mất cả triệu do không bán hàng được…

Cũng như nhiều người dân phố cổ, bạn Kiều Loan lo lắng: Sau mùa dịch, những hộ kinh doanh đã thiệt hại rất nhiều, chưa kịp phục hồi thì chính sách này tiếp tục làm khó. Lượng khách sẽ tập trung hết ra Đà Nẵng… Có thể bán vé du khách khi đến những điểm di tích, bảo tàng chứ đi ngoài đường mà buộc mua vé thì không hợp lý.

Nhiều người lo ngại quy định thu phí mới sẽ khiến du khách “quay lưng” với Hội An. Ảnh: Hoàng Bin

Ngoài ra, việc bố trí 1 lối đi dành cho người dân địa phương là nội dung mới so với quy chế trước đây. Người dân địa phương lo ngại những bất tiện trong việc vận hành lối đi riêng này.

“Mình ở vùng ven bao lâu nay đến và đi phố cổ như một nơi thân quen, vậy sắp tới nếu có muốn đến và đi thì có phải mua vé không? Mỗi chiều chở con đi học về, bé cứ muốn ba dẫn vào phố cổ chơi. Nếu giờ mà bị thu vé chắc phố cổ sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương…” theo facebooker Phú Trọng.

Bên cạnh đó, những bình luận mang tính chất góp ý, xây dựng đã nhận được nhiều lượt like (thích) trên các diễn đàn, như: Hội An nên áp dụng cấp mã QR cho du khách thay vì dùng giấy để bảo vệ môi trường, hay việc trả tiền vé phải mua được các sản phẩm du lịch chất lượng hơn, không có kiểu bát nháo như hiện tại…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn