MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ đại biểu Quốc hội mặc áo dài trong kỳ họp thứ 5. Ảnh: Phan Thanh Hải cung cấp

Thừa Thiên Huế tặng áo dài cho 170 nữ đại biểu Quốc hội

Tường Minh LDO | 13/11/2023 16:30

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng 170 bộ áo dài truyền thống Huế cho 170 nữ đại biểu Quốc hội nhân kỳ họp thứ 6.

Nhân kỳ họp Quốc hội thứ 6 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tặng 170 bộ áo dài truyền thống Huế cho 170 đại biểu Quốc hội nữ.

Mỗi bộ áo dài truyền thống Huế tặng cho nữ đại biểu trị giá 3 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về lý do tặng áo dài, bà Kê Sửu - Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết: Áo dài truyền thống mà Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tặng các nữ đại biểu lần này là món quà ý nghĩa, gởi gắm nhiều thông điệp.

Trước hết, quà áo dài là những “tình cảm Huế”, đặc trưng Huế. Ngoài ý nghĩa vật chất đơn thuần còn là những giá trị tinh thần mang yếu tố truyền thống sâu lắng, không thể đong đếm hết của một vùng đất.

Món quà còn là mong ước tà áo dài Huế, áo dài Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trên nghị trường Quốc hội trong bối cảnh đề án “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam” đã và đang có những bước đi xa và vững chãi sau khi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt hồi tháng 3 năm nay.

Với câu hỏi vì sao Thừa Thiên Huế chỉ tặng áo dài truyền thống cho các đại biểu nữ mà không tặng cho đại biểu nam để sự lan tỏa được lớn hơn nữa, cũng như thể hiện sự bình đẳng trong trang phục, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:

Do phụ nữ đã rất quen thuộc với áo dài, và áo dài nữ của Huế vốn là thương hiệu rất nổi tiếng nên Đoàn đại biểu Quốc hội Thừa Thiên Huế muốn tặng nữ đại biểu Quốc hội trước. Từ nữ đại biểu, vẻ đẹp áo dài Huế chắc chắn sẽ lan tỏa ra toàn Quốc hội; đến một lúc thích hợp, Thừa Thiên Huế sẽ tặng áo dài cho tất cả các đại biểu nam.

Theo TS Phan Thanh Hải, áo dài Huế là loại áo ngũ thân, được chúa Nguyễn Phúc Khoát định chế cho cư dân Đàng Trong từ năm 1744. Dưới thời Nguyễn, vua Minh Mạng quy định đây là loại trang phục dành cho mọi tầng lớp nhân dân trong toàn quốc.

Và trong khoảng hơn 100 năm, nó thực sự là quốc phục của người Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn