MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh: T.L

Thước phim quý giáo dục truyền thống yêu nước

Mai Hương LDO | 02/03/2020 11:08

Phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Báo Nhân Dân chủ trì thực hiện đã chính thức được lên sóng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.2020. Phim khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những thước phim lịch sử quý giá

Dự án phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là hoạt động quan trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Bộ phim tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng (3.2.1930), là bức tranh sinh động thể hiện những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước…

Phim cũng khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp của dân tộc…

Phim được thực hiện theo định dạng sự kiện trong tiến trình thời gian. 5 tập đầu của phim đã phát sóng mang tên “Khát vọng Độc lập - Tự do” phản ánh những sự kiện lịch sử từ trước năm 1930 đến năm 1944. Từ giai đoạn 1945 - 2020, phim được xây dựng nội dung trong mỗi năm thành một tập phim, tên của từng tập phim sẽ ứng với năm đó, ví dụ như “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - năm 1945”.

Dự án do Báo Nhân Dân tổ chức thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, hãng phim và nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm, phối hợp cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử…

 Các tập phim phát sóng đều đặn trên VTV1 vào 20 giờ 10 phút, trên kênh Truyền hình Nhân Dân vào 19h30 phút thứ ba và thứ sáu hằng tuần. Bộ phim cũng được phát trên sóng các đài, kênh truyền hình Trung ương và địa phương để lan tỏa những thước phim quý báu về một thời đại lịch sử anh hùng và vẻ vang của Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh.

Giáo dục truyền thống yêu nước

NSND Lê Thi - Tổng đạo diễn của dự án phim cho biết, đội ngũ biên kịch đã có đề cương xuyên suốt, nắm chắc về lịch sử, hiểu rõ những vấn đề đặt ra. Cùng với đó, Báo Nhân Dân đã kiên quyết thực hiện, cũng như được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành. Mặc dù có nhiều êkíp làm phim nhưng tất cả đều thống nhất sự hấp dẫn của phim nằm ở tính chính xác, tính lịch sử, tính sự kiện, tính vấn đề và vai trò của Đảng.

Đặc biệt, bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những nguồn tư liệu nước ngoài. NSND Lê Thi cho biết, tư liệu nước ngoài tốt hơn bởi họ quay màu chất lượng, công tác bảo quản tốt. Những người chỉ đạo sản xuất đã lấy được những tư liệu đắt giá đó mà chi phí ở mức tối thiểu. Bên cạnh đó, công tác tư liệu giảm kinh phí cũng là một thành công lớn của nhà sản xuất. Chính vì thế, khi có tư liệu khổng lồ, việc cân nhắc sử dụng là công đoạn tốn nhiều thời gian và công sức của đoàn làm phim.

“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là hành trình kéo lịch sử lại gần với giới trẻ để thêm trân trọng những trang sử vẻ vang của dân tộc, những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, thúc đẩy lòng tự hào dân tộc tới giới trẻ.

Theo NSND Lê Thi, đối với khán giả là những người đã trải qua chiến tranh, êkíp làm phim mong muốn họ được nhìn lại những công sức, đóng góp của mình. Đồng thời giúp khán giả hiểu và đề cao về vai trò lãnh đạo của Đảng; tố cáo âm mưu của các thế lực thù địch. Cũng thông qua bộ phim, thế hệ trẻ hiểu được rằng để có được độc lập, tự do, lớp cha anh đã phải chịu đựng mất mát, gian khổ, hy sinh. Cái giá của độc lập là một sự tổn thất to lớn.

“Tôi mong muốn tác phẩm ra đời góp phần truyền đạt, giúp khán giả hiểu được từng khúc ngoặt lịch sử; vai trò của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Xuyên suốt bộ phim là khát vọng độc lập, trình bày nguyện vọng của tổ tiên, gian khổ, vất vả của toàn Đảng, toàn dân trong kháng chiến cứu nước”. (NSND Lê Thi)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn