MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh

Thương hồ bỏ ghe lên bờ, Sóc Trăng tìm cách bảo tồn Chợ nổi Ngã Năm

PHƯƠNG ANH LDO | 28/12/2023 12:22

Chợ nổi Ngã Năm là khu chợ trên sông nổi tiếng trong vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đây là một trong những địa điểm giao thương, sinh hoạt, buôn bán của người dân địa phương và một số vùng lân cận. Tuy nhiên hiện nay, chợ đang đứng trước nguy cơ mai một do thương hồ đã chuyển hình thức buôn bán.

Bỏ ghe lên bờ

Ông Nguyễn Văn Út - một thương hồ gắn bó trên 20 năm với Chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) - chia sẻ, hơn chục năm trước, chợ nổi ở đây ghe xuồng ken dày dài cả 1km đường sông; thương hồ, tiểu thương buôn bán xôn xao, náo nhiệt.

Tuy nhiên những năm gần đây, khi đường bộ phát triển, người dân cũng còn ít chuộng giao thông thủy nên chợ nổi ngày càng vắng vẻ, đìu hiu. “Khách hàng giờ chuộng đi xe, họ đến các ki-ốt buôn bán trên bờ xong rồi đi ngay, ít ai đi chợ nổi nên buôn bán ế ẩm, dần dần, bà con cũng lên bờ để mưu sinh”, ông Út cho biết thêm.

Bà Cao Thị Hà - một tiểu thương tại Chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) - ngậm ngùi nói: “Chợ nổi giờ chỉ còn cái tên chứ ghe xuồng ở đây chỉ còn chừng 30 chiếc, chủ yếu để chuyên chở rau củ quả. Các chủ ghe chỉ đậu tại bến sông, còn hoạt động buôn bán diễn ra trên bờ”.

Gần đó, ông Nguyễn Văn Bi cho biết, việc buôn bán trên bờ rất thuận tiện, khách hàng chỉ cần chạy xe tới ki-ốt là mua được hàng hóa tươi ngon mà không cần phải tốn thời gian xuống ghe chọn lựa. Từ đó mà chợ nổi cũng dần đìu hiu.

Gấp rút tìm cách bảo tồn chợ nổi

Tại Hội thảo về du lịch Chợ nổi Ngã Năm vào ngày 28.12, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - thông tin: Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, du lịch văn hóa thương hồ Chợ nổi Ngã Năm là 1 trong 10 sản phẩm du lịch chủ lực tập trung thực hiện.

Bà Ngọc cho biết, thị xã Ngã Năm đang hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch thị xã Ngã Năm gắn với bảo tồn chợ nổi giai đoạn 2021 – 2025 để trở thành sản phẩm du lịch sông nước hấp dẫn chủ lực của tỉnh. Từ trung tâm chợ Ngã Năm theo đường sông đi 5 ngả sẽ nghiên cứu khai thác từng đoạn để phục vụ du khách gắn với trải nghiệm, tham quan làng nghề, hoạt động văn hóa, văn nghệ ven theo tuyến sông.

Tiến sĩ Lê Cao Thanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Trường Đại học Công Thương TPHCM - nhận định, Chợ nổi Ngã Năm là nơi lưu giữ được nhiều nét văn hóa Nam bộ xưa hơn cả Chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ). Đặc biệt, chợ có vị thế độc đáo bởi nằm ngay 5 nhánh sông hội tụ. Do đó, đây là những khía cạnh đáng lưu ý khi phát triển mô hình du lịch Chợ nổi Ngã Năm.

Chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa Nam bộ xưa. Ảnh: Phương Anh

Bà Lương Thị Quỳnh - Phó Giám đốc Vietravel - cho rằng, ngành du lịch Sóc Trăng cần xây dựng nên các tuyến điểm trong hành trình du khách khi đến với địa phương, mà trong đó, điểm đến Chợ nổi Ngã Năm sẽ luôn là một sản phẩm “đinh” trong các hành trình này.

Còn theo ông Trịnh Công Lý - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng, việc bảo tồn chợ nổi phải đúng với thực tế văn hóa của cư dân thương hồ Tây Nam bộ như cách thức buôn bán, phong cách ăn mặc, giao tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn