MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỉ phú trước khi bị bắt từng quan hệ với hàng loạt mỹ nhân showbiz

Lan Anh LDO | 27/11/2021 15:12

Ngày 26.11, thông tin Viện kiểm sát thành phố Ôn Châu ra lệnh bắt giữ Châu Trác Hoa làm rúng động truyền thông Châu Á. Trước khi vướng vòng lao lý, tỉ phú Hong Kong có quan hệ mật thiết với showbiz, qua lại với hàng loạt mỹ nhân.

Ông trùm thao túng giới giải trí

Châu Trác Hoa từ lâu không xa lạ với truyền thông Châu Á. Trước khi bước vào giới giải trí và làm mưa làm gió, doanh nhân sinh năm 1974 nổi tiếng giàu có ở cả Macau và Hong Kong. Ông là chủ tập đoàn Suncity nổi tiếng ở Trung Quốc, đồng thời là ông chủ của nhiều sòng bài lớn ở xứ tỉ dân. 

Theo Ifeng, gia thế của Châu Trác Hoa đến nay vẫn là ẩn số. Để có được vị trí như hôm nay với khối tài sản hơn 5 tỉ HKD (khoảng 640 triệu USD), ông được chống lưng bởi trùm xã hội đen khét tiếng. 

Ifeng đưa tin Châu Trác Hoa từng là đệ tử của Doãn Quốc Câu - ông trùm thuộc băng đảng 14K ở Macau. Do chăm chỉ làm việc, có đầu óc kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn, Châu Trác Hoa nhanh chóng được trọng dụng và trở thành cánh tay đắc lực của trùm băng đảng. 

Châu Trác Hoa thao túng giới giải trí trong nhiều năm. Ảnh: HK01

Năm 1999, Doãn Quốc Câu bị bắt. Bằng cách nào đó, Châu Trác Hoa hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sự nghiệp của đệ tử xã hội đen bắt đầu từ đây. 

Theo Sina, Châu Trác Hoa sở hữu hơn 14 casino (chưa tính các cơ sở nhỏ lẻ) ở cả Macau và Hong Kong. Ông đồng thời mở nền tảng đánh bạc trực tuyến đa quốc gia, đặt trụ sở ở Philippines. Ông trùm còn thao túng thị trường đen, cho con bạc vay nặng lãi tại chính sòng bạc. 

Sau khi hoạt động trong thế giới ngầm, Châu Trác Hoa bắt đầu bước vào con đường chính ngạch. Tập đoàn Suncity ra đời với hàng loạt lĩnh vực từ chứng khoán, bất động sản, giải trí… đưa tên tuổi ông trùm sòng bạc nổi tiếng toàn Châu Á. 

Tập đoàn Suncity của Châu Trác Hoa thậm chí được tổ chức SGS chứng nhận là công ty giải trí chất lượng. Tỉ phú 47 tuổi lộ rõ tham vọng nổi tiếng khi quyết định đầu tư vào showbiz.  

Từ năm 2007 đến nay, Châu Trác Hoa đứng sau thành công của những phim bom tấn như “Sát Phá Lang”, “Bộc Khắc Vương”. Từ đó, ông có mối liên hệ với nhiều ngôi sao lớn, cánh nhà báo nổi tiếng Trung Quốc. Cái tên Châu Trác Hoa từ doanh nhân dần trở thành ngôi sao trong giới giải trí.  

Quan hệ với nhiều mỹ nhân

“Tay sát gái số một Macau” là biệt danh truyền thông Trung Quốc dành cho Châu Trác Hoa. Bên cạnh Trần Tuệ Linh - “người vợ” danh chính ngôn thuận, tỉ phú Hong Kong qua lại với hàng loạt mỹ nhân. Cái tên làm tiêu tốn giấy mực của báo chí nhất là mỹ nữ Liêu Bích Lệ. 

Năm 2014, Châu Trác Hoa bí mật qua lại cùng mỹ nhân TVB. Ông liên tục chi tiền để chiều lòng người đẹp, thậm chí giúp bồ nhí đầu tư bất động sản. Sau 5 năm chung sống, ông quyết định bỏ người tình, trở về với vợ. Châu Trác Hoa phải chịu phí “bồi thường” cho Liêu Bích Lệ - người sinh cho ông ba người con số tiền hơn 36 triệu USD. 

Liêu Bích Lệ là người tình lâu nhất của Châu Trác Hoa. Sau khi ngoại tình và có với Liêu Bích Lệ ba con, tỉ phú này rời bỏ cô trở về với vợ. Ảnh: Sina

Trong thời gian chung sống cùng Liêu Bích Lệ, ông trùm Hong Kong từng bị bắt gặp thân mật với nữ người mẫu Rina Matsuoka. Truyền thông Trung Quốc cho rằng Châu Trác Hoa dùng quyền lực để nâng tầm tên tuổi của người mẫu Nhật Bản. Từ người mẫu kém tên tuổi, cô từng bước trở thành nhân vật được quan tâm ở xứ Cảng thơm.

Châu Trác Hoa đồng thời vướng không ít thị phi bên cạnh Hoa hậu Châu Á 2011 Phùng Tuyết Băng, ca sĩ Phan Nhu Y, Vương Tú Lâm, người mẫu Lưu Lợi… Tuy nhiên, ông không ly hôn vợ và quyết định trở về sống với Trần Tuệ Linh. 

Sau khi về với vợ năm 2014, Châu Trác Hoa nói: “Tôi chỉ có một người vợ, một bà châu”. Theo Sohu, Trần Tuệ Linh quyết định sống kiếp chồng chung để hai con có thể hưởng gia tài kếch xù từ Châu Trác Hoa. 

Việc lấn sân vào giới giải trí là một trong những lý do khiến ông trùm Hong Kong vướng vòng lao lý. Châu Trác Hoa bị điều tra từ tháng 7.2020. Tại thời điểm bị bắt, tỉ phú nắm trong tay 12.000 cơ sở đánh bạc. Vụ án được xếp vào dạng đặc biệt nghiêm trọng. 

Con đường của Châu Trác Hoa từ đệ tử xã hội đen, doanh nhân, sau đó là ông trùm giới giải trí cuối cùng phải kết thúc bằng việc bị bắt giữ vì cầm đầu đường dây môi giới và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn