MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim “Bố già” từng bị chiếu lậu trên nhiều trang web. Ảnh: Chụp màn hình

Tìm giải pháp để ngăn chặn phim lậu trên không gian mạng

Hoài Anh LDO | 23/03/2024 10:00

Xử lý vấn đề phim lậu hiện nay được các chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình và thông tin điện tử quan tâm. Tại cuộc Tọa đàm về giải bài toán bảo vệ bản quyền nội dung trên môi trường số do Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số tổ chức gần đây, luật sư Phạm Thanh Thủy - Phụ trách chống vi phạm bản quyền của Truyền hình số K+ đã đưa ra nhận định: Vi phạm bản quyền tại Việt Nam diễn ra tràn lan trên internet.

Theo bà Thủy, tại Việt Nam, có hơn 200 web phim lậu với hàng trăm triệu lượt xem mỗi tháng. Dẫn nguồn từ Media Partners Asia, bà Thủy cho hay, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực về tỉ lệ vi phạm bản quyền - với 15,5 triệu người thường xuyên truy cập vào các website lậu. Thế nhưng, nếu tính tỉ lệ trên đầu người thì Việt Nam lại đứng thứ nhất khu vực về vi phạm bản quyền.

Trong khi đó, công tác ngăn chặn vi phạm bản quyền gặp nhiều khó khăn vì các trang phim lậu có hoạt động phức tạp, ẩn giấu thông tin, thay đổi tên miền khi bị chặn… Đó là còn chưa kể đến việc trên các trang này còn hiện nhiều quảng cáo cá độ, gắn link dẫn sang trang web khác giả mạo, đe dọa bảo mật…

“Trong tổng số 15,5 triệu thuê bao xem lậu, chỉ cần có 10% chuyển đổi thành thuê bao hợp pháp thì các đơn vị sẽ có thêm chi phí để tái đầu tư sản xuất hoặc mua bản quyền những nội dung giá trị tốt hơn. Qua đó, góp phần phát triển ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số tại Việt Nam” - bà Thủy nhận định.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Hân - Tổng Giám đốc Công ty Thủ Đô Multimedia - cho rằng, các mê cung vi phạm bản quyền tồn tại dưới nhiều hình thức như vi phạm bằng cách sao chép thẻ đầu thu; vi phạm trên đầu thu, trên đường truyền tại một nhà mạng; vi phạm bằng phát lại trực tuyến (re-streaming)... “80% vi phạm diễn ra trên các nền tảng số, các nội dung vi phạm nhiều nhất là liên quan đến chương trình truyền hình, phim, nhạc, sách” - ông Hân nói.

Tại cuộc tọa đàm trên, ông Phạm Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Bản quyền nội dung số, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) - cho biết, phương thức và biện pháp phổ biến đang được áp dụng là chặn truy cập từ người dùng đến website lậu.

Khảo sát cho thấy, 23% người dùng internet Việt Nam trả lời sẽ không truy cập web lậu hoặc ít truy cập do tác động của việc chặn truy cập. Thế nhưng, biện pháp chặn truy cập vẫn tồn tại một số bất cập do các nhà cung cấp dịch vụ internet chưa thống nhất giữa các biện pháp chặn, thời gian chặn. Có nơi chặn ngay lập tức, nhưng có nơi chặn sau 3 ngày làm việc hoặc lâu hơn. Thêm vào đó, các nhà cung cấp dịch vụ internet chưa linh hoạt để đối phó khi các đối tượng liên tục đổi tên miền mới.

Về các giải pháp để ngăn chặn phim lậu, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thanh Lâm cho biết, bộ thống nhất thành lập lực lượng chuyên trách về vấn đề bản quyền. Đội chuyên trách có sự tham gia của Bộ VHTTDL và Bộ Công an.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, các nhà mạng cũng cần tham gia lực lượng này để hỗ trợ trong việc thực hiện các thống kê vi phạm, dùng các công nghệ đo kiểm, rà quét và phát hiện nhanh các vi phạm bản quyền.

Đồng thời, theo ông Lâm, cần đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người dùng, giáo dục họ không xem các chương trình vi phạm bản quyền. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình đưa ra các cảnh báo để người dùng hiểu họ đang tiếp tay cho tội phạm vi phạm bản quyền. Sắp tới, Bộ TTTT có kế hoạch trao đổi với lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn