MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những tác phẩm nổi bật trong “Tủ sách di sản Hồ Chí Minh”. Ảnh: NXB

Tìm hiểu cuộc đời, tư tưởng, phong cách của Bác qua “Tủ sách di sản Hồ Chí Minh”

Hương Lê LDO | 18/05/2023 06:06

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu tới bạn đọc nhiều cuốn sách, tư liệu quý về cuộc đời cũng như hoạt động cách mạng của Bác.

Kể từ năm 1999, tới nay đã hơn 20 năm, Nhà xuất bản Trẻ vẫn luôn cố gắng sưu tầm, tập hợp nhiều nội dung, tài liệu, hình ảnh quý giá liên quan đến Bác với mong muốn phần nào khái quát được cuộc đời, hoạt động và tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua “Tủ sách di sản Hồ Chí Minh”.

Với hơn 50 tựa sách, “Tủ sách di sản Hồ Chí Minh” phù hợp làm tư liệu tra cứu, hay quà tặng quý cho các cơ quan, trường học, tổ chức, cơ sở Đảng, cơ sở Đoàn… và đặc biệt làm tư liệu phục vụ các buổi sinh hoạt tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nổi bật trong tủ sách có thể kể đến cuốn: “Bác Hồ với văn hóa phương Đông”, “Bác Hồ với Quân đội Nhân dân Việt Nam”, “Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh”...

Tác phẩm “Bác Hồ với văn hóa phương Đông” của Giáo sư Lương Duy Thứ được coi là một cuốn sách khái quát được toàn bộ và làm rõ được tư tưởng của Bác cũng như sự nghiệp văn thơ của Người.

Đến với “Bác Hồ với Quân đội Nhân dân Việt Nam”, bạn đọc thấy rõ được tình cảm đặc biệt và sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Bác dành cho bộ đội. Từ tướng lĩnh chỉ huy đến các chiến sĩ ngoài mặt trận. Từ Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân cho đến khi Di chúc của Người đều cho thấy tình cảm và niềm tin yêu hi vọng của Người dành cho bộ đội luôn đằm thắm, sâu nặng.

Người nói: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Không phụ lòng mong mỏi của Người, bộ đội Cụ Hồ đã không ngừng phát triển và trưởng thành, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2008, cuốn “Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Gia Nùng được chọn là một trong 10 tác phẩm văn học - nghệ thuật xuất sắc được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trung ương tặng thưởng nhân dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Bác (19.5.2009). Cuốn  sách giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hóa đặc sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nhà kiến trúc sư của công cuộc cải cách văn hóa Việt Nam, góp phần xác lập thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc đời làm biên tập và viết văn của mình, tác giả Nguyễn Gia Nùng may mắn được biên tập bản thảo mấy cuốn sách - được Bác Hồ trực tiếp đọc, cho ý kiến trước khi đưa in. Bác đã đánh dấu để lại không ít bài, ghi ý kiến cụ thể bằng bút bi đỏ bên lề nhiều trang bản thảo, đề nghị xem lại nội dung, tính chính xác của tư liệu và cả cách dùng chữ nghĩa, lỗi văn phạm, cách viết…

Từ những kỷ niệm, bài học của người làm biên tập, viết báo, viết văn với Bác, tác giả Nguyễn Gia Nùng còn ghi lại nhiều câu chuyện và tư liệu quý giá như chuyện Luật sư Loseby và vợ kể lại vụ án Hương Cảng khi ông bà sang thăm Việt Nam dịp Tết Canh Tý - 1960, theo lời mời của Bác Hồ; chuyện Bác Hồ trồng cây ở Liên Xô và nhiều nơi trên đất nước ta; chuyện Bác Hồ gặp gỡ, nói chuyện với nhà báo và đi thăm nhiều địa phương...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn