MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Nghe nói em thích tôi" gây tranh cãi ở tình tiết mới. Ảnh: Nhà sản xuất VieOn.

Tình tiết gây tranh cãi ở phim Nghe nói em thích tôi

ĐÔNG DU LDO | 20/02/2023 17:05
Nhiều khán giả khó chịu với phân cảnh nhân vật của Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên chia tay trong "Nghe nói em thích tôi".

Trong những tập mới của "Nghe nói em thích tôi" có phân cảnh Chí Khiêm quyết định anh và Lưu Tranh nên kết thúc vì lo sợ cô sẽ đi lại vết xe đổ của mình như 6 năm trước.

Còn ở Lưu Tranh, cô sợ dẫm vào vết xe đổ trước kia, sợ kết hôn với người không yêu mình bởi Chí Khiêm không biết cách bày tỏ cảm xúc.

Chính vì thế, cả hai rời xa nhau chỉ vì chưa thật sự hiểu đối phương. Câu chuyện tình trở nên dang dở. Tình tiết này tạo ra một cuộc tranh cãi dữ dội với khán giả.

Nhiều người cho rằng, phim chuyển thể kém hấp dẫn so với nguyên tác khi xây dựng một nam chính "dở dở ương ương", không có chính kiến.

Phim gây chú ý vì dàn sao ngoại hình nổi bật. Ảnh: Nhà sản xuất VieOn.

Cụ thể, khán giả bức xúc: "Phim cải biên ngoài nhan sắc nữ chính ra, còn lại đều thua xa nguyên tác, nam chính không chín chắn, nữ chính lại không rạch ròi. Đọc truyện thấy cảm động bao nhiêu, cải biên dở bấy nhiêu".

Khán giả khác bày tỏ: "Chuyện yêu đương của cặp đôi chính quá mệt mỏi. Hai người này những lúc tâm sự với nhau chưa bao giờ thấy cùng tần số cả, toàn lệch pha nhau.

Thêm nữa trước câu nói của nữ chính: "Anh không xứng đáng có một gia đình" thay vì níu kéo, nam chính lại đồng ý chia tay".

Một số khán giả nữ bày tỏ: "Xem tới khúc hai người chia tay thấy khó chịu quá, yêu nhau mà cái gì cũng không nói cho rõ ràng, 1 người thì ậm ừ, không muốn nói thẳng, 1 người thì thích người khác tự hiểu, tự làm theo ý mình.

Người như nam chính là kiểu khi yêu ai sẽ dễ làm cho đối phương hụt hẫng. Vì là nữ nên tôi hiểu cảm xúc nữ chính".

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, phân đoạn cặp đôi chính chia tay lại khá thú vị. Khán giả chia sẻ: "Tôi thích phân cảnh này vì kiểu bản thân nam chính cũng ý thức được cuộc đời mình là mớ hỗn độn khó mà đáp ứng được mong muốn của nữ chính".

"Tôi thấy cặp đôi không nên miễn cưỡng đến với nhau. Tạm chia tay như thế là tốt rồi. Nếu sửa đổi để phù hợp với nhau được thông cảm với nhau được thì mới bên nhau dài lâu được" - một khán giả khác bày tỏ.

"Trên đời đâu thiếu những người không lãng mạn. Chỉ là một người sợ bước vào vết xe đổ, kết hôn rồi sẽ lại ly hôn, một người nghĩ chỉ cần như thế là đủ không cần quá khoa trương. Dù sao nữ chính hay nam chính vẫn phải cải thiện vấn đề của riêng mình" - khán giả bình luận trên một Fanpage phim.

Có thể thấy, cách biên kịch xây dựng hai nhân vật chính, một người thiên về cảm xúc, còn một người cực kỳ lí trí. Chính vì thế, ở họ có sự khác biệt trong suy nghĩ. Tuy nhiên, để hoà hợp họ cần hiểu cho đối phương.

Nhìn chung, nhân vật được xây dựng trong phim ngoài đời không phải hiếm. Nhưng nếu lạm dụng quá đà tính cách này, dễ khiến phim bị phản tác dụng, tạo cảm giác ức chế cho người xem.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn