MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: Cảnh báo cướp giật, rạch tay ở đường Lắng.

Được bạn thân động viên, nữ sinh lên mạng bịa chuyện bị rạch tay, giật đồ

Vân Trường LDO | 29/06/2018 06:18

Tại cơ quan Công an, A khai tự mình rạch tay rồi chụp ảnh gửi cho bạn đăng lên Facebook (FB) với nội dung bị cướp rạch tay, giật đồ để cảnh báo mọi người.

Ngày 28.6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thông tin chính thức về vụ việc thiếu nữ bị cướp rạch tay tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, ngày 23.6, tài khoản FB tên C.L.P đăng tải thông tin “Cảnh báo cướp giật rạch tay ở đường Láng” lên mạng xã hội. Nội dung nói về việc khoảng 23h ngày 22.6, một người bạn của C.L.P đi trên đường Láng thì bị 2 nam thanh niên đi lên ép sát, rạch tay làm ngã xe rồi giật túi xách.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh chủ tài khoản FB  “C. L. P” là Phạm C. L (SN 1998, trú tại phố Phan Huy Chú, quận Hà Đông, Hà Nội) và mời thanh niên này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, L khai trước đó được bạn thân là Đặng Minh A (SN 1998, trú tại ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa) nhắn tin kể về việc mình bị cướp giật ở đường Láng.

Sau khi nghe bạn tâm sự, L đã động viên và nói với A để L đăng một bài viết lên mạng xã hội cảnh báo mọi người, A đã đồng ý.

Làm việc với Cơ quan điều tra, A khẳng định toàn bộ thông tin L đăng là đúng và cho biết thêm: “Trong túi chỉ có sách vở, nữ trang, không có tài sản giá trị nên không trình báo công an”. Theo cán bộ điều tra, lời khai của A và thực tế hiện trường có nhiều điểm mâu thuẫn.

“Lần làm việc thứ 2, A đã thành thật thừa nhận những thông tin khai báo trước đó là không đúng sự thật”, một cán bộ điều tra cho biết.

Nữ sinh trình bày lý do trước đó buồn bực chuyện gia đình nên đã tự dùng dao lam rạch tay mình. Sau đó, do không biết phải nói với bạn bè lý do bị thương ở tay như thế nào nên đã nghĩ ra việc bị 2 đối tượng rạch tay cướp túi xách rồi kể cho bạn thân là L nghe.

Khi bị cơ quan công an mời đến làm việc do sợ bị xử lý nên A vẫn khai bị cướp rạch tay. Chỉ đến khi cơ quan công an đưa ra những tài liệu chứng cứ để bác bỏ việc A bị cướp giật tài sản, cô gái trẻ mới chịu thừa nhận việc khai báo gian dối của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn