MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách tham quan tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Ngọc Trang

Trăn trở chuyện thu phí tham quan từ bảo tàng nghìn tỉ

NGỌC TRANG (thực hiện) LDO | 07/10/2023 13:07

Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội chính thức được khởi công vào tháng 5.2008, có tổng diện tích 53.963m2, nằm ngay bên đường Phạm Hùng (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội). Đến nay, bảo tàng đã khánh thành hơn 10 năm, trở thành điểm đến hấp dẫn người dân, du khách tới tham quan, tìm hiểu về văn hóa - lịch sử.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô năm nay (10.10.1954 -10.10.2023), bảo tàng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá các trưng bày chuyên đề về Hà Nội như: “Hà Nội - đất trăm nghề”, “Thiên nhiên Hà Nội”, “Hà Nội 1972 - khát vọng hòa bình”, “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”...

Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội để lắng nghe những trăn trở xoay quanh quá trình hoàn thiện xây dựng và đề án thu phí tham quan bảo tàng.

Bảo tàng Hà Nội được xây dựng trong thời gian dài với chi phí lên đến hơn 2.300 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thành với tiến độ thế nào?

- Dự án xây dựng bảo tàng chưa hoàn thiện do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, dự án đã nhiều lần thay đổi nội dung, điều chỉnh thiết kế trưng bày khiến thời gian thực hiện kéo dài.

Thứ hai, nội dung trưng bày của bảo tàng mang tính đặc thù, liên ngành nên cần thời gian nghiên cứu và sự tham gia của các chuyên gia cho từng lĩnh vực, cùng với đó dịch COVID-19 bùng phát cũng ảnh hưởng đến tiến độ...

Xác định những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, UBND Thành phố Hà Nội đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng làm chủ đầu tư dự án. Do đó, tôi tin rằng việc chậm tiến độ sẽ được khắc phục.

Có ưu điểm là không gian rộng lớn, Bảo tàng Hà Nội bố trí hoạt động trưng bày, đón khách có gì khác biệt so với các bảo tàng khác?

- Trong 2 năm trở lại đây, Bảo tàng có chủ trương liên tục thay thế các chuyên đề từ tầng 1 đến tầng 3 để phục vụ công chúng dựa trên thiết bị, tủ, bục, bệ, đai vách trưng bày đã đầu tư trước đây.

Hiện nay, chỉ còn không gian trưng bày tầng 4 là còn trống. Thời gian tới, một phần không gian này cũng sẽ được sử dụng cho công tác tập kết, tổ chức tài liệu hiện vật để phục vụ công tác trưng bày thường xuyên.

Thưa ông, Bảo tàng có kế hoạch gì trong việc tu bổ, phát triển nội dung, đổi mới hoạt động sau khi xây dựng hoàn tất?

- Trước mắt Bảo tàng Hà Nội tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc mới. Cùng với đó Bảo tàng tập trung triển khai kế hoạch sưu tầm tài liệu, hiện vật để bổ sung cho kho cơ sở, qua đó hoàn thiện các bộ sưu tập đang còn khuyết, thiếu.

Nếu Đề án thu phí được thông qua, Bảo tàng Hà Nội sẽ có các nguồn thu từ đâu và phục vụ cho mục đích gì?

- Nếu Đề án được thông qua, Bảo tàng sẽ có nguồn thu từ vé tham quan và các dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước do bảo tàng cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể gồm: Các hoạt động trải nghiệm giáo dục theo nhu cầu của khách tham quan; dịch vụ tổ chức hội thảo khoa học liên quan đến văn hóa; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ trưng bày... cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu...

Ngoài ra, Bảo tàng sẽ tạo nguồn thu từ dịch vụ ăn uống, giải khát…

Ông đánh giá sao về tình hình thu phí tham quan bảo tàng trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung?

- Qua khảo sát của Bảo tàng Hà Nội, mức thu phí ở các bảo tàng tương đối đồng đều. Ở các địa phương có dịch vụ du lịch phát triển, mức phí tham quan khá phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương đó.

Do các bảo tàng có quy mô, diện tích, không gian trưng bày, dịch vụ cung cấp, sự đầu tư khác nhau dẫn đến mức phí tham quan của mỗi bảo tàng không giống nhau. Việc này nhằm đảm bảo sự tương xứng giữa phí tham quan và sản phẩm, dịch vụ cung cấp khác nhau của mỗi bảo tàng.

Thời gian qua, một số bảo tàng trên cả nước đưa ra đề xuất tăng phí tham quan. Theo ông, điều này có hợp lý?

- Việc đề nghị tăng mức phí tham quan bảo tàng là nhằm đáp ứng các dịch vụ, hoạt động phục vụ khách tham quan được tốt hơn...

Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn