MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tranh cãi về phát ngôn "hoa hậu lấy chồng nghèo là vô lý " của NTK Sỹ Hoàng

Huyền Chi LDO | 21/07/2022 18:30
NTK Sỹ Hoàng nêu quan điểm hoa hậu đẹp phải lấy người xứng đáng, giàu có.

Mới đây, tại họp báo Miss Peace - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, NTK Sĩ Hoàng, Trưởng ban giám khảo, đã có đôi lời giới thiệu về tiêu chí lựa chọn Hoa hậu của cuộc thi.

Sau đó, nhà thiết kế chia sẻ quan điểm về chủ đề đại gia - Hoa hậu gây tranh cãi nhiều năm qua. Anh cho rằng việc Hoa hậu cặp kè với đại gia không còn mang hàm nghĩa tiêu cực.

"Ngày xưa, ông bà đã có câu môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối không phải là giàu lấy người giàu mà là ở trong tâm thức, trong tất cả mọi thứ phải hòa hợp và sống một đời trọn vẹn với nhau.

Thế thì một cô hoa hậu đẹp như vậy, giỏi như vậy, đầy đủ tố chất như vậy, phải chinh chiến qua hàng trăm cô gái cũng đẹp không kém, cũng giỏi như thế để đạt danh hiệu như vậy thì phải lấy một người xứng đáng chứ. Tự dưng lấy một người mà không đủ sống, rồi sau này con cái, sữa còn không có tiền mà mua thì sao được, rất vô lý.

Người ta cứ nói một từ rất mỉa mai là đại gia. Đại là lớn, gia là gia thế, gia đình, là tất cả những gì lớn lao. Một người đàn ông tạo được sự nghiệp để trở thành đại gia thì nó khủng khiếp lắm, phải giỏi và khủng khiếp thế nào. Miễn là đừng có lấy đại gia có vợ thôi", NTK Sỹ Hoàng phát biểu.

Ngoài ra, anh khẳng định con gái lấy chồng sẽ trở thành chỗ dựa, là tổ ấm cho chồng và những đứa con, còn đàn ông tạo ra vị thế để có được người vợ xứng đáng.

Phát ngôn về chủ đề nhạy cảm của NTK Sỹ Hoàng nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng quan điểm của nhà thiết kết là phiến diện, chưa khách quan.

Chị Hoàng Anh bình luận: "Không chỉ mỗi đại gia mới là giỏi, có địa vị xã hội. Rất nhiều ngành nghề trong xã hội như giáo viên, bác sĩ cũng rất có tài. Chẳng lẽ cứ phải quy ra tiền mua sữa, tiền mua này nọ thì mới được tính là thành công? Đại gia có khi không có nghĩa là sẽ đem lại nhiều giá trị cho xã hội hơn các ngành nghề khác".

Phía trên, Sỹ Hoàng khẳng định môn đăng hộ đối là hòa hợp trong tâm thức, không phải giàu lấy giàu. Thế nhưng phía dưới, anh lại nói rằng hoa hậu lấy chồng không đủ tiền mua sữa là vô lý.

Sự mâu thuẫn trong luận điểm của nhà thiết kế khiến khán giả không cảm thấy thuyết phục. Mặt khác, có người cho rằng những người được gọi là đại gia đôi khi là do được sinh ra trong gia đình giàu có sẵn chứ chưa chắc đã đi lên bằng thực lực.

"Có vẻ suy nghĩ đại gia phải lấy 'chân dài' đã ăn sâu vào tiềm thức của Sỹ Hoàng và nhiều người. Hoa hậu đẹp và tài năng thì họ có nhiều lựa chọn hơn, vì thế họ xứng đáng có được hôn nhân, tình yêu viên mãn chứ không phải tiền mua sữa cho con", khán giả Trà Giang nêu ý kiến.

NTK Sỹ Hoàng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì phát biểu trong họp báo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Một số cư dân mạng cho rằng NTK Sỹ Hoàng chỉ đang cố minh họa cho một thực tế đang diễn ra ở showbiz. Bởi lẽ trong showbiz Việt nhiều năm qua, các hoa hậu thường kết hôn với đại gia, doanh nhân giàu có hoặc người ngoại quốc.

Nhiều hoa hậu, á hậu luôn "khoe" cuộc sống đủ đầy, giàu sang, hàng hiệu phủ đầy nhờ chồng giàu có.

Tuy nhiên, cũng không ít mỹ nhân phải trả giá đắt cho những cuộc tình không đi lên từ tình cảm vững chắc.

Phát ngôn của NTK Sỹ Hoàng được cho là đang cổ súy cho hôn nhân nặng tính thực dụng, vật chất giữa hoa hậu và đại gia. Hoa hậu lấy đại gia chỉ vì "tiền mua sữa" chứ không bắt nguồn từ tình yêu.

"Nếu là tình yêu chân thành, bạn sẽ không thể tính toán được việc anh ấy có phải là đại gia không, nếu đó là một người đàn ông tốt - làm bất kỳ ngành nghề nào - bạn cũng có thể cưới, và hoa hậu cũng có thể cưới" - khán giả Quỳnh Giao nói.

Hoa hậu cũng là một người phụ nữ, họ có quyền được tìm kiếm hạnh phúc thật sự - một hạnh phúc đơn thuần mà không bị gói ghém bởi vật chất tiền bạc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn