MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Suga BTS đang bị điều tra vì lái xe điện trong tình trạng say rượu. Ảnh: Naver

Tranh cãi việc ngôi sao Kpop được thiên vị sau vụ Suga BTS

Dương Hương LDO | 12/08/2024 07:45

Vụ việc lái xe khi say rượu trong thời gian nhập ngũ của Suga (BTS) đã làm dấy lên tranh cãi về vấn đề nghĩa vụ quân sự của ngôi sao Kpop.

Theo Korea Herald, tranh cãi bấy lâu nay về việc các ngôi sao Kpop được hưởng chế độ đãi ngộ ưu tiên trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã tái diễn sau vụ việc lái xe khi say rượu của thành viên BTS Suga.

Đang là nhân viên xã hội trong thời gian nhập ngũ, Suga đã bị cảnh sát điều tra vì lái xe điện trong khi say rượu, với nồng độ cồn trong máu 0,227%, cao gấp gần 8 lần so với giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%.

Trước phản ứng tiêu cực của dư luận, Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc (MMA) đã tuyên bố, Suga sẽ không bị xử lý kỷ luật với tư cách là một nhân viên phục vụ xã hội đang nhập ngũ, vì vụ việc của anh xảy ra ngoài giờ làm việc.

MMA hứa sẽ tăng cường giáo dục, quản lý và giám sát, để đảm bảo các nhân viên xã hội tuân thủ các quy định trong thời gian nhập ngũ.

Song, Korea Herald cho rằng, vẫn còn những hoài nghi về các biện pháp mà MMA hứa hẹn, vì nhiều người nổi tiếng đã gặp rắc rối khi phục vụ trong quân ngũ với tư cách là nhân viên xã hội (hoặc nhân viên phục vụ cộng đồng).

Park Yoo Chun vướng scandal đi nhập ngũ. Ảnh: Naver

Năm ngoái, rapper Nafla bị cáo buộc thường xuyên vắng mặt trong khi thực hiện nghĩa vụ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng.

Năm 2016, Park Yoo Chun của TVXQ bị cáo buộc tấn công tình dục tại một cơ sở giải trí về đêm khi đang làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Nam diễn viên Lee Min Ki cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự khi đang làm nhân viên phục vụ cộng đồng.

Bất chấp hình phạt dành cho những người vi phạm luật quân sự, các ngôi sao Kpop vẫn tiếp tục gây ra vấn đề, dẫn đến công chúng phẫn nộ, yêu cầu quân đội có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun cho rằng: “Những người nổi tiếng sẽ bị chú ý và giám sát khi những sự cố này xảy ra. Điều này dẫn đến những tranh cãi về sự đối xử đặc biệt mà họ nhận được.

Do đó, người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm, vì họ gây ra tác động đáng kể đến xã hội. Đó là mối nguy hiểm về đạo đức, nhưng có vẻ như nhiều người nổi tiếng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này”.

Baekhyun, Zico, Taemin đều là nhân viên phục vụ cộng đồng. Ảnh: Naver

Một vấn đề khác là nghi vấn các ngôi sao Kpop dùng biện pháp để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Suga (BTS) ban đầu được kỳ vọng sẽ phục vụ như một lính tại ngũ, khi anh tiết lộ trong bài hát tự sáng tác "Adult Child" vào năm 2013, rằng anh được phân loại là Cấp độ 1 cho nghĩa vụ tại ngũ trong lần khám sức khỏe ban đầu.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại vào tháng 9 năm ngoái, Suga đã được điều động lại làm nhân viên phục vụ công cộng Cấp độ 4.

Big Hit Music không tiết lộ lý do cụ thể cho sự thay đổi này, nhưng nhiều suy đoán, ca phẫu thuật vai trái của Suga vào năm 2020 có thể là yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện nhập ngũ.

Cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng và hoài nghi về việc phân loại của Suga thay đổi từ nghĩa vụ quân sự sang phục vụ cộng đồng như thế nào.

Kpop cũng có những trường hợp khác như Taemin (SHINee), Baekhyun (EXO), Zico - trở thành nhân viên phục vụ cộng đồng vì lý do sức khỏe hoặc chấn thương.

MMA phủ nhận sự thiên vị của quân đội đối với các ngôi sao Kpop.

"Quyền miễn trừ nghĩa vụ quân sự được xác định dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe đối với tân binh. Việc bố trí làm nhân viên xã hội cũng xem xét năng khiếu của cá nhân. Không có tiêu chuẩn đặc biệt nào được áp dụng vì một người là người nổi tiếng", phó phát ngôn viên của MMA Woo cho biết.

Tuy nhiên, vào năm 2011, cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Ui Hwa, lúc đó là thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, đã tiết lộ rằng tỉ lệ người nổi tiếng làm nhân viên xã hội cao gấp 5 lần so với dân số nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn