MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Triển lãm trang phục truyền thống của 49 dân tộc anh em ở Đắk Lắk

Phan Tuấn LDO | 10/03/2023 15:15

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống của các dân tộc là dấu hiệu nhận diện tộc người và là di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, chứa đựng giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử. 

Nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Bảo tàng Đắk Lắk trưng bày chuyên đề “Trang phục truyền thống các dân tộc ở Đắk Lắk”.

Trong đó, có 45 hình ảnh, 130 hiện vật được chia thành 8 chủ đề, tương ứng với 8 nhóm ngôn ngữ và 1 bài viết giới thiệu chung về trang phục các dân tộc ở Đắk Lắk.

Hướng dẫn viên của Bảo tàng Đắk Lắk thuyết minh cho du khách. Ảnh: Lê Hường

Mục đích của chương trình này là nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc đang sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là với thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. 

Nhiều du khách đến tham quan không gian trưng bày trang phục. Ảnh: Lê Hường

Nằm ở trung tâm của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk là nơi hội tụ của 49 dân tộc đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống của các dân tộc là dấu hiệu nhận diện tộc người, là di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, chứa đựng giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử, tồn tại và phát triển qua quá trình lao động, sáng tạo.

Trang phục của các dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Mạ. Ảnh: Lê Hường

Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc có đặc trưng riêng. Cụ thể, trang phục của nhóm ngôn ngữ Nam Đảo như: Ê Đê, Gia Rai, Chăm, Chu Ru, Ra Glay sống ở Đắk Lắk thường đơn giản, ít phong phú về kiểu loại, màu sắc và hoa văn.

Trang phục của nhóm ngôn ngữ Kadai sống ở Đắk Lắk có dân tộc La Chí, La Ha, Cơ Lao thì màu sắc chủ đạo là đen hoặc xanh.

Trang phục của các dân tộc Tà Ôi, Bru - Vân Kiều, Xtiêng. Ảnh: Lê Hường

Trong khi đó, trang phục của nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer cơ bản thống nhất trong cách cắt may và tạo dáng, nhưng mỗi dân tộc có cách trang trí khác nhau.

Như dân tộc M’nông thường trang trí hoa văn dải ô chéo, móc câu, hoa văn hình người... trên mặt áo, váy, khố, tầm mền..., màu sắc cơ bản gồm đen, đỏ, vàng, tím, trắng, xanh.

Còn trang phục của người Khmer khá cầu kỳ với nhiều gam màu sặc sỡ, hoa văn trang trí tinh xảo và được đính bằng những hạt cườm... 

Trang phục của các dân tộc Cho Ro, Brâu. Ảnh: Lê Hường

Anh Nguyễn Trung Nguyên (20 tuổi) ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đến thăm Bảo tàng Đắk Lắk, tôi có dịp hiểu biết về văn hóa của nhiều dân tộc. Thật bất ngờ, chỉ riêng một tỉnh mà có đến 49 dân tộc cùng sinh sống.

"Ngắm nhìn những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc, tôi có cảm giác địa phương này như “một Việt Nam thu nhỏ”, hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, phong phú" - anh Nguyên chia sẻ thêm.

Một số hình về trang phục của các dân tộc khác ở Đắk Lắk:

Trang phục của dân tộc Khmer. Ảnh: Lê Hường
Không gian trưng bày trang phục nhóm ngôn ngữ Nam Đảo, chủ đạo là nghi lễ của dân tộc Ê Đê trước sân nhà dài. Ảnh: Lê Hường
Trang phục của nhóm ngôn ngữ Tạng - Hiến. Ảnh: Lê Hường
Trang phục nhóm ngôn ngữ Kadai và Việt - Mường. Ảnh: Lê Hường
Tái hiện chợ phiên của nhóm ngôn ngữ H’Mông - Dao và nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Ảnh: Lê Hường

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn