MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trình độ học vấn có quyết định đến cách quản lý công ty? Ảnh: Billboard Việt Nam.

Trình độ học vấn của những "ông lớn" K-pop

Thu Hương (Tổng hợp) LDO | 04/11/2019 09:51
Đứng đằng sau những girlgroup, boygroup và làn sóng Hallyu chưa bao giờ "nguội" khắp toàn cầu là những ông trùm có trình độ học vấn như thế nào?

1. Big Hit (công ty chủ quản của BTS): Bang Si Huyk

Bang Si Huyk. Ảnh: Kcrush America Magazine.

Bang Si Huyk sinh ra và lớn lên tại Seoul. Ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc của ông bắt đầu từ nhỏ, khi ông được tiếp xúc với một số nhạc cụ.

Tuy nhiên, định hướng nghề nghiệp của vị CEO sinh năm 1972 này lại không nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Sau đó, ông được khuyến khích tập trung vào việc học và tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành thẩm mỹ.

2. SM (Super Junior, BoA, EXO…): Lee Soo Man

Lee Soo Man sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul. Ông học rất giỏi, luôn đạt kết quả cao trong học tập và thi đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành Máy móc nông nghiệp. Trong khoảng thời gian học đại học, ông bắt đầu làm ca sĩ.

Lee Soo Man. Ảnh: Asia Society.

Năm 1981, ông quay trở lại việc học và theo học ngành kỹ sư tại Đại học California, nhận được bằng thạc sĩ về lĩnh vực Nghiên cứu chế tạo robot.

3. JYP (Bi Rain, Wonder Girls, Twice...): Park Jin Young

Park Jin Young. Ảnh: KpopScene.

Park Jin Young, nghệ danh J.Y.Park, sinh ra tại Seoul. Ông theo học trường Đại học Yonsei và tốt nghiệp bằng cử nhân ngành địa chất vào năm 1996.

4. Loen: Kim Sung Soo, tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc, ngành Ngôn ngữ Pháp và Báo chí.

Kim Sung Soo. Ảnh: Allkpop.

5. Mystic (Brown Eyed Girls...): Yoon Jong Shin, tốt nghiệp Đại học Yonsei, ngành Ngôn ngữ Hàn.

Yoon Jong Shin. Ảnh: Allkpop.

6. MBK (T-ara...): Kim Kwang Soo, tốt nghiệp Đại học Kyung Hee.

Kim Kwang Soo. Ảnh: Allkpop.

7. Brand New Music (AB6IX...): Rhymer, tốt nghiệp Đại học Konkuk, ngành báo chí.

Rhymer. Ảnh: Allkpop.

8. FNC (C.N.Blue, F.T.Island, AOA…): Han Sung Ho, tốt nghiệp Đại học Myongji, ngành Ngôn ngữ Trung.

 
Han Sung Ho. Ảnh: Netizen Buzz.

9. Pledis (After School, Nu'est...): Han Sung Hoo, tốt nghiệp Đại học Chung Ang và từng là nghệ sĩ múa ba lê trước khi điều hành công ty.

Han Sung Hoo. Ảnh: Allkpop.

10. YG (công ty chủ quản của Big Bang, 2NE1, Black Pink): Yang Huyn-suk, tốt nghiệp Trung học kỹ thuật Kwang Myung. 

Yang Huyn-suk. Ảnh: Billboard Việt Nam.

Qua danh sách trên có thể thấy được trong 10 ông trùm giải trí, chỉ riêng Yang Huyn-suk - cựu Giám đốc điều hành của YG, chưa học đến đại học. Cư dân mạng Hàn vốn nổi tiếng là cộng đồng "xét nét" nhất thế giới lại được dịp bàn tán về vị CEO này và đào lại các vụ bê bối liên quan đến đánh bạc và quản lý "gà" trong năm nay. 

Đây là một số bình luận mà K-net để lại, hầu hết đều nhắm vào ông Yang: "Người nào đó cần phải được giáo dục thật sự..." và "Tôi không thành kiến với những người chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng Yang Huyn-suk có vẻ không được giáo dục đúng cách...".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn