MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung Quốc tiếp tục ra tay “trừng trị” showbiz khốc liệt như thế nào?

Quang Huy LDO | 28/10/2021 10:13
Theo Sina, đây là thời điểm biến động của giới giải trí Trung Quốc. Từ các ngôi sao hạng A đến nghệ sĩ được ví là thiên tài đều nhanh chóng sụp đổ vì bê bối đời tư.

Sina đưa tin sự việc "hoàng tử piano" Lý Vân Địch bị bắt khiến khán giả bàng hoàng. Từ trước tới nay, Lý Vân Địch được biết đến là nghệ sĩ có tài năng nổi bật, sự nghiệp thành công, hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Sau bê bối mua dâm, mọi thứ đều đã sụp đổ với Lý Vân Địch.

Lý Vân Địch đã bị gỡ bảng tên tại Viện nghiên cứu piano thuộc Nhạc viện Tứ Xuyên. Trước đó, Lý Vân Địch giữ chức Phó Trưởng khoa Piano và giảng dạy tại trường này. Anh cũng bị Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc xóa bỏ tất cả chức danh từng có. Nam nghệ sĩ bị cấm sóng trên truyền hình.

“Hoàng tử piano” Lý Vân Địch mất trắng sự nghiệp và bị xóa sổ tất cả chức danh, giải thưởng chỉ sau một đêm vì bê bối mua dâm. Ảnh: Sina

Trước Lý Vân Địch, các ngôi sao hạng A như Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn bị tẩy chay khỏi giới giải trí vì scandal. Ngô Diệc Phàm bị bắt. Đại Hoa đán như Triệu Vy, vốn là người có địa vị cao trong giới giải trí, là “thần tượng quốc dân”, song cũng đang phải ở ẩn.

Trung Quốc “tổng tấn công” giới giải trí trên mọi mặt trận

Theo Sina, điều này cho thấy, các cơ quan quản lý Trung Quốc đang siết chặt tiêu chuẩn đạo đức và quản lý hoạt động nghệ thuật với nghệ sĩ. Các ngôi sao dù địa vị lớn tới đâu chỉ cần vướng bê bối, có vết nhơ trong lý lịch có thể mất hết sự nghiệp chỉ trong một đêm.

Bên cạnh đó, những ngày qua, các phương tiện truyền thông lớn của Trung Quốc như Báo Thanh niên, Nhân dân Nhật Báo liên tục có các bài viết phê phán “thói hư tật xấu” trong giới giải trí, đơn cử như việc diễn viên lười học thoại, không chịu khó tìm tòi nâng cao diễn xuất. Nhiều đoàn phim lạm dụng diễn viên đóng thế. Ngoài ra, còn có vấn nạn diễn viên ký kết “hợp đồng ma” để trốn thuế.

Song song, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đưa ra các yêu cầu rà soát lại chuyên môn của những người dẫn chương trình truyền hình. Trong đó, các show giải trí không thể sử dụng người dẫn chương trình không có bằng cấp để thu hút khán giả.

Trung Quốc đang cho rà soát lại tất cả các chương trình giải trí, các cuộc thi âm nhạc, và xét lại cả lý lịch, trình độ của các phát thanh viên, biên tập viên, MC truyền hình. Ảnh: Sina

Theo đó, nhiều chương trình đang sử dụng MC tập sự, vốn là ngôi sao thần tượng, ngôi sao giải trí không có chứng chỉ dẫn chương trình, nhưng lại nổi tiếng với khán giả trẻ. Hiện tại, các ngôi sao thần tượng như Vương Nhất Bác, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Cổ Lực Na Trát đã phải rời khỏi vị trí MC, dẫn chương trình các show.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc cũng yêu cầu thắt chặt đạo đức với các MC. Một số người vướng bê bối như Tiền Phong, bị một cô gái tố lạm dụng tình dục thì ngay lập tức bị cắt hợp đồng.

Trung Quốc cũng cho dừng việc sản xuất các show tuyển chọn thần tượng như "Thanh xuân có bạn", "Sáng tạo doanh" với lý do tạo ra nhóm ngôi sao kém tài, nhiều bê bối. Bản thân chương trình với cách thức lựa chọn người chiến thắng bằng hình thức bầu chọn qua phiếu bị cho là bòn rút tiền của fan, tạo ra tệ nạn xấu, làm lãng phí tài nguyên.

Hồi tháng 5, chương trình "Thanh xuân có bạn" 3 đã phải lập tức dừng ghi hình, dù chỉ còn tập cuối cùng. Theo Sina, trang China Daily phát hiện hành vi lãng phí sữa để lấy phiếu bầu cho các thực tập sinh tham gia trong show.

Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm cho cả hành vi quá khích của fan

Trong đó, đơn vị sản xuất show kết hợp nhãn hiệu sữa, in mã số phiếu bầu lên vỏ hộp. Để lấy được phiếu, người hâm mộ phải tiêu thụ sản phẩm đó. Thế nhưng, họ đã chạy theo thành tích, đổ 270.000 sản phẩm xuống cống rãnh. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận Trung Quốc, cũng dẫn đến kết quả tất cả chương trình tuyển chọn thần tượng thông qua bỏ phiếu đều bị chấm dứt.

Triệu Vy và hàng loạt nghệ sĩ gần như bị xóa sổ vì bê bối đời tư. Trung Quốc đang thanh lọc mạnh tay với showbiz. Ảnh: Sina

Ngoài ra, Trung Quốc hiện tại cũng cấm các bảng xếp hạng về độ nổi tiếng của nghệ sĩ, giá trị thương mại. Phía quản lý văn hóa cho rằng, người hâm mộ để giúp thần tượng có thành tích trên các bảng xếp hạng đã sẵn sàng chi nhiều tiền để mua số liệu ảo. Các bảng xếp hạng âm nhạc cũng phải có sự sắp xếp, điều chỉnh lại.

Văn hóa người hâm mộ cũng là điều mà Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc quan tâm. Trong đó, hành vi quá khích, bôi xấu nhau bị nghiêm cấm. Theo Sina, nếu nhóm người hâm mộ có hành vi không đúng mực trên mạng xã hội, nghệ sĩ sẽ phải chịu trách nhiệm chung. Do đó, NRTA yêu cầu nghệ sĩ phải quản lý, giáo dục chính fan của mình.

Trước đó, văn phòng đại diện của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị cấm phát ngôn trong 15 ngày vì không kịp thời khuyên răn người hâm mộ.

Theo Sina, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc chấn chỉnh nhiều mặt từ đạo đức nghệ sĩ, chuyên môn của diễn viên đến cách sản xuất chương trình truyền hình. Giới chức nước này sẵn sàng thẳng tay nghiêm trị các nghệ sĩ mắc lỗi, bất kể họ đang được yêu thích đến đâu, đang nổi tiếng đến đâu, để làm gương cho những ngôi sao khác. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn