MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trương Thế Vinh nói gì về chiến thắng "lịch sử" trước Kim Jong Kook?

H.H LDO | 23/11/2021 08:16
Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Trương Thế Vinh cho biết, cuộc đấu với Kim Jong Kook đáng nhớ và ý nghĩa đối với cá nhân anh.

Chiến thắng trước “người siêu năng lực” Kim Jong Kook của anh đang trở thành tâm điểm chú ý. Cảm nhận của cá nhân anh về trận đấu này? 

Khi nhà sản xuất thông báo có khách mời xuất hiện, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Kim Jong Kook. Ở phiên bản Running Man Trung Quốc, anh ấy cũng xuất hiện, với sức mạnh “khủng”, có thể “cân” rất nhiều người. Những người đã gặp anh ấy trước đó cũng nói với tôi rằng, anh ấy cao to gấp rưỡi tôi. Nghe những thông tin này trước trận xé bảng tên, tôi cũng hoang mang. 

Vào khoảnh khắc anh ấy xuất hiện và xé bảng tên Karik nhanh như chớp, tôi giật mình, và nghĩ: “Chết rồi, phải đối diện với anh ấy và chiến đấu một mình thôi”. Trước đó, tôi vẫn nghĩ phải có thêm một người nữa hợp sức, chúng tôi mới thắng được anh Jong Kook. Một mình tôi sẽ không đủ sức thắng được. Cơ bắp anh ấy thực sự gấp rưỡi tôi, dù thể hình tương đương. 

Khi mặt đối mặt, tôi chỉ có 3 phút sử dụng quyền năng khóa chân, tôi phán đoán, anh Jong Kook có thể sẽ nằm xuống. Khi anh nằm xuống, tôi có lẽ sẽ thua, vì không có cách gì lật được anh, để xé bảng tên. Nhưng Jong Kook đã không muốn phòng thủ như vậy, anh muốn chiến đấu trực diện. 

Trương Thế Vinh đã chiến thắng trong trận xé bảng tên trước đối thủ là “người năng lực” Kim Jong Kook ở tập 10. Ảnh: RM

Lúc đó tôi nghĩ đến việc dùng quyền năng của mình là “khóa chân” Jung Kook. Anh phải chịu khóa chân trong 3 phút. Sau 3 phút, quyền năng hết tác dụng. Jong Kook biết điều này. Thực tế, nếu lúc đó anh nằm ra hết 3 phút, trận đấu sẽ rất khó. Nhưng Jong Kook đã tiếp tục chiến đấu, và tôi chỉ có 3 phút.

Ở một trận đấu, ai cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để thắng. Tôi đã chọn cách như vậy. Khi xé bảng tên, các bạn cũng biết, ai nhanh tay hơn rất quan trọng. Vào khoảnh khắc quyết định, tôi đã sắp hết 3 phút, tôi đã cố gắng nắm lấy cơ hội và xé bảng tên Jong Kook trước. 

Ai đã xem bản Hàn và bản Việt đều nhận thấy, trong dàn Running Man, anh chính là phiên bản Việt của Kim Jong Kook. Cuộc đối đầu giữa 2 phiên bản hẳn sẽ càng có ý nghĩa với anh? 

Tôi đã đoán được việc khi sang Hàn Quốc ghi hình, khả năng gặp Kim Jong Kook rất cao, nên đã lên kế hoạch tập luyện khi mùa 2 bắt đầu. Tuy nhiên, dịch xảy ra, kế hoạch tập của tôi không thành. Lên hình, nhìn phát tướng, bụng phệ (cười). 

Được đấu tay đôi với một người – mình luôn bị so sánh – như Kim Jong Kook, tất nhiên ý nghĩa với tôi. Anh ấy còn là người có tầm ảnh hưởng lớn. Đấu tay đôi với anh ấy tôi rất vui. 

Trước cuộc đấu, hẳn anh đã xem Running Man bản Hàn, anh ấn tượng như thế nào về Jong Kook so với các thành viên nổi tiếng còn lại như Kwang Soo, Yoo Jae Suk...? 

Tôi từng ngạc nhiên, tại sao một ca sĩ như Jong Kook lại có thể hình đẹp như vậy. Có lẽ vì chúng tôi đều yêu thể thao, thiên hướng thích sức mạnh, nên hay bị so sánh với nhau. Nhưng tôi không đi theo hướng tập luyện để có hình thể như Jong Kook.

Trương Thế Vinh giữ vị trí giống Kim Jong Kook ở Running Man Việt Nam. Ảnh: RM

Thắng Jong Kook nhưng anh lại thua một người luôn bị đánh giá yếu thế hơn là Jun Phạm ở cuộc đua cuối. Anh cũng từng thua Lan Ngọc ở tập cuối mùa 1. Anh nghĩ sao, nếu có bình luận cho rằng, anh “ngây thơ” nên dễ bị lừa?

Sức mạnh chỉ là một trong những thang điểm ở Running Man, không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Nếu chỉ mạnh mà thắng thì rất đơn giản. Thắng – thua ở Running Man được quyết định bởi nhiều thứ. Nếu khán giả nghĩ tôi ngây thơ cũng không sao. Nghĩ tôi bị lừa cũng được, vì đó chỉ là gameshow, và người lừa mình đều là các anh em.

Trong trận chiến giữa 8 thành viên Running Man và Jong Kook, khán giả cũng cho rằng, các thành viên Running Man Việt Nam đã được ưu ái quá nhiều, liên tục sử dụng siêu năng lực, chưa kể còn áp đảo về số lượng... Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ các biên tập đã đánh giá team Việt Nam yếu hơn các team khác. Chúng tôi không hề yêu cầu họ cấp thêm các quyền năng. Không ai được tham gia vào nội dung chương trình. Ê-kíp Hàn Quốc thực hiện 100%. 

Tôi nghĩ họ tăng thêm quyền năng cho 8 thành viên là để cân bằng lại sức mạnh với Jong Kook, và để cuộc đấu thêm kịch tính, hấp dẫn.

Để thua Jun Phạm ở vòng đấu cuối, khán giả tiếc cho Trương Thế Vinh - giống như cách anh đã thua Lan Ngọc ở tập cuối mùa 1. Ảnh: RM

Khi đối đầu, tôi quyết thắng, với số đá của mình, tôi chỉ được lựa chọn quyền năng khóa chân đối thủ trong 3 phút. Nếu không tận dụng mọi cơ hội, tôi có thể thua lắm chứ? Và nếu tôi không sử dụng quyền năng của mình trong 3 phút, lại sẽ có khán giả chê tôi “ngốc”, “ngây thơ”, dễ bị lừa.

Với cá nhân mình, ngay cả khi thua Jong Kook vì không sử dụng quyền năng, đó vẫn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn