MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính trong "Dĩ ái vi doanh". Ảnh: Nhà sản xuất

Truyền thông Trung Quốc phê phán vai diễn của Bạch Lộc trong Dĩ ái vi doanh

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 20/11/2023 17:52

Những tình tiết liên quan đến nghề phóng viên của nhân vật Trịnh Thư Ý mà Bạch Lộc đảm nhận trong phim truyền hình Hoa ngữ “Dĩ ái vi doanh" khiến đội ngũ báo chí, truyền thông Trung Quốc không hài lòng.

Chiều 20.11, tin tức tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc phê phán phim truyền hình “Dĩ ái vi doanh" leo lên Top 1 xu hướng tìm kiếm hàng đầu của mạng xã hội Weibo.

Nhân Dân Nhật Báo bình luận về “Dĩ ái vi doanh" với tiêu đề: “Lý do chọc tức cánh nhà báo?”.

Tờ báo viết: “Là bộ phim đô thị thần tượng, phim truyền hình "Dĩ ái vi doanh" kể về câu chuyện tình yêu của một tổng thống bá đạo (Vương Hạc Đệ) và một phóng viên tài chính (Bạch Lộc). Chuyện tình lãng mạn giữa nam chính và nữ chính, từ oan gia vui vẻ đến tình yêu ngọt ngào quả thực đã thu hút rất nhiều người xem.

Tuy nhiên, một khi nhắc đến nghề nghiệp thì cốt truyện lại gây không ít tranh cãi: cốt truyện lơ lửng, xa rời thực tế, nghề phóng viên được miêu tả một cách thô thiển…”.

Nhân vật phóng viên Trịnh Thư Ý của Bạch Lộc bị chỉ trích vì những hành vi không chuyên nghiệp. Ảnh: Nhà sản xuất

Nhân Dân Nhật Báo chỉ rõ những tình tiết liên quan đến nghề phóng viên của nữ chính Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc đảm nhận: “Trong lúc phỏng vấn, nhân vật nữ chính cố tình tạo cơ hội tiếp xúc thân thể với người được phỏng vấn. Rồi lại vô tình biểu lộ ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí quên mất câu hỏi phỏng vấn trong giây lát.

Cuối buổi phỏng vấn, khi biên tập viên đã duyệt bài nhưng người được phỏng vấn không chấp thuận, phóng viên đã đến tận nhà người này vào đêm khuya để chỉnh sửa bài viết…

Những tình tiết này cắt từ hành động của "phóng viên tài chính nổi tiếng" trong phim, tưởng chừng như không có gì, nhưng khi cố ghép chung lại một chỗ khiến nhiều người trong ngành báo chí thấy không hài lòng.

Có thể nói, tình tiết kiểu này vừa không làm nổi bật nét quyến rũ cá nhân của nhân vật chính, vừa không tạo được sự đồng cảm cho người xem, càng không có cảm giác chuyên nghiệp và truyền cảm hứng ở nơi làm nghề”.

Cốt truyện “Dĩ ái vi doanh” gây tranh cãi. Ảnh: Nhà sản xuất

Nhân Dân Nhật Báo từ nhân vật của Bạch Lộc cũng phê phán chung cách miêu tả nghề nghiệp và tác phong nơi làm việc trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh khác là “quá xa rời thực tế”, khiến khán giả hoài nghi, liệu biên kịch phim đã từng đi làm hay chưa?

“Nguyên nhân cốt lõi vẫn là sự am hiểu của tác giả đối với các công việc và nghề nghiệp, đối diện thực tế cuộc sống. Nếu không đủ quan sát thực tế, không đủ nghiên cứu, mà chỉ vì viết kịch bản cho ra một loại ngọt ngào hay đau khổ nào đó, thì sau cùng tất cả đều chỉ là chiêu bài cũ.

Nếu chỉ mở đường cho cốt truyện mà không viết về cuộc sống và hiện thực một cách nghiêm túc, sẽ làm tổn hại đến chất lượng của chính tác phẩm, đồng thời thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các ngành nghề có liên quan nói riêng và với khán giả nói chung.

Sáng tạo văn học nghệ thuật nên tuân theo quy luật là bắt nguồn từ cuộc sống, nếu tách rời cuộc sống hiện thực thì cốt truyện dù có ngọt ngào đến mấy cũng chỉ là “đường công nghiệp”, Nhân Dân Nhật Báo bình luận.

Dưới bài viết, người hâm mộ của Vương Hạc Đệ lên tiếng tố đoàn phim “Dĩ ái vi doanh" và nữ chính Bạch Lộc nhiều lần không tôn trọng ý kiến của nam diễn viên, tỏ ra hời hợt và cười cợt khi Vương Hạc Đệ diễn giải và góp ý về nhân vật.

Mới đây, "Dĩ ái vi doanh" mở đánh giá trên nền tảng Douban đã nhận phản ứng không như mong đợi. Phim chỉ được chấm 4,8/10 điểm qua 26.000 lượt đánh giá ngày đầu tiên. Tỉ lệ khán giả chấm 1 sao chiếm tới 32,9%.

Phim “Dĩ ái vi doanh” nhận điểm số dưới 5 của khán giả trên nên tảng Douban với rất nhiều đánh giá 1 sao. Ảnh: Nhà sản xuất

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn