MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các diễn viên trong phim Phượng Khấu. Nguồn đoàn làm phim

Từ ồn ào quanh phim Phượng Khấu: Khi nghệ sĩ khổ sở đi đòi tiền cát xê

ĐÌNH TRƯỜNG LDO | 08/05/2020 07:11

Phượng Khấu - bộ phim cung đấu đầu tiên của phim ảnh Việt (có nội dung dựa trên những giai thoại của triều nhà Nguyễn) lên sóng từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, điều đang khiến dư luận chú ý tới bộ phim này, tới giờ, không đến từ nội dung mà từ những ồn ào sau màn ảnh liên quan chuyện thù lao cho vai diễn. 

Diễn viên tố đạo diễn “quỵt” tiền cát xê

Ngày 4.5, nữ diễn viên Như Phượng (tên thật là Nguyễn Thị Phượng), người đóng vai Thanh Huyền trong phim Phượng Khấu đã gửi đơn kiện nhà sản xuất phim là Công ty TNHH đầu tư truyền thông Đại Dương (do đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh làm giám đốc) lên Tòa án Nhân dân quận 3 (TPHCM). Nữ diễn viên tố cáo Đại Dương đến nay vẫn chưa chi trả thù lao diễn suất 10 triệu đồng, dù phim đã đóng máy từ ngày 20.1. Ngoài ra, cô còn yêu cầu được trả lại số tiền 200 triệu đồng đầu tư để có thêm đất diễn như lời hứa hẹn của nhà sản xuất phim. 

“Ông Huỳnh Tuấn Anh nói là nếu đưa cho Công ty Đại Dương 300 triệu thì sẽ viết thêm kịch bản để vai diễn của tôi sinh động hơn, đồng thời quảng bá hình ảnh của tôi trên báo chí. Là một diễn viên trẻ, chưa có chỗ đứng trong nghề nên khi nghe đạo diễn nói vậy tôi đã chấp nhận”, Như Phượng cho biết đã chuyển trước cho công ty 200 triệu đồng nhưng những lời hứa hẹn không được như mong muốn. Thực tế, những phân đoạn cô xuất hiện trong phim rất ngắn, chỉ vẻn vẹn 2 - 3 câu thoại.

Đáp trả những tố cáo này, công ty Đại Dương trong một thông cáo gửi tới báo chí cho biết, đơn vị này đã hoàn thành những điều khoản được nêu trong hợp đồng. Ngoài dạy diễn xuất cho Như Phượng trong 1 tháng với đạo diễn Trương Quốc Hưng, chi phí mỗi buổi 1 triệu đồng, nhà sản xuất phim cho rằng nữ diễn viên đã bỏ quay 4 trong tổng cộng 11 phân đoạn như kịch bản ban đầu và thiếu hợp tác trong xử lý các vấn đề phát sinh sau hợp đồng. Công ty này cho biết chỉ chi trả thù lao 10 triệu đồng diễn xuất nếu như nhận được 100 triệu đồng còn thiếu từ diễn viên Như Phượng theo đúng cam kết ban đầu. 

Cần thoả thuận rõ ràng

Chuyện diễn viên phải đi đòi tiền cát xê không phải là hiếm gặp. Nó âm thầm diễn ra và chỉ thực sự vỡ lở khi các bên không còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại. Cuối tháng 12.2018, dư luận xôn xao trước thông tin bộ phim “Thiên đường” với sự tham gia của Lý Nhã Kỳ và ngôi sao Han Jae Suk phải bỏ dở giữa chừng vì nhà sản xuất “vỡ nợ”. Theo chia sẻ của người trong cuộc, hơn 80 người trong đoàn phim không nhận được thù lao, các bộ phận âm thanh, ánh sáng bị nợ tiền nên cũng dừng tham gia sản xuất. Hay vào hồi tháng 8.2019, diễn viên Kim Đào - một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình phía Nam đã lên tiếng tố công ty H.C “quỵt” tiền cát xê 7 tập phim. Trước đó, nhà sản xuất này cũng nợ tiền cát xê của diễn viên Thanh Tuấn khiến hai bên thậm chí đi tới xô xát, ầm ĩ...

Ngay diễn viên Như Phượng trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 6.5 cũng cho rằng, “đây là vấn đề tế nhị, đặc biệt là trong làm nghệ thuật”. Trong những điều khoản mà cô và Đại Dương cam kết với nhau chỉ có hợp đồng diễn viên 10 triệu là có giấy tờ cụ thể, còn lại 300 triệu đồng để mua vai, thêm đất diễn chỉ có “hợp đồng miệng”. 

Nguyên nhân của những vụ ồn ào đòi tiền cát xê có thể đến từ việc diễn viên không nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp trong quá trình quay phim. Nhưng cũng có những trường hợp để đổi lấy danh tiếng, tin lời đạo diễn, nhà sản xuất mà diễn viên chấp nhận làm những thứ không có trong điều khoản hợp đồng, khi xảy ra sự cố không thể đi đến một kết thúc thoả đáng...

Ngày 7.5, trao đổi với phóng viên, đạo diễn Lê Hùng Phương cho rằng, bản chất những tranh cãi xuất phát từ những thoả thuận ban đầu giữa bên sản xuất, đạo diễn và diễn viên. Còn theo nam diễn viên Xuân Phúc, nhiều nghệ sĩ bị vướng vào chuyện quen biết, anh em, bạn bè nể nang nhau dẫn đến thiếu nghiêm túc trong làm việc. Nam diễn viên cho rằng cần phải có những thoả thuận rõ ràng ngay từ đầu để không xảy ra hậu quả về sau. “Với tôi, làm việc phải có giấy trắng mực đen. Hợp đồng diễn viên sẽ được ký với các điều khoản ràng buộc chặt chẽ từ đầu đến cuối. Đặc biệt là vấn đề thù lao sẽ có quy định xử phạt đầy đủ nếu xảy ra chậm trễ” - nam diễn viên cho biết. 

Không có chuyện “bán vai”, mà chỉ có hợp đồng tài trợ

Chiều 7.5, trong cuộc gặp gỡ với báo chí, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và luật sư khẳng định, không có chuyện “bán vai” cho diễn viên Như Phượng. Phía nhà sản xuất phim đưa ra 2 bản hợp đồng gồm hợp đồng diễn viên và hợp đồng tài trợ. 

Theo đó, số tiền 300 triệu đầu tư cho bộ phim Phượng Khấu là thực hiện hợp đồng tài trợ giữa Công ty Đại Dương và Công ty tái chế rác thải Sơn Hùng (do bà Nguyễn Thị Phượng làm chủ sở hữu). 

Phía nhà sản xuất phim cho hay đã có thiện chí khi mời hoà giải 2 lần để trả tiền diễn xuất và thanh lý hợp đồng đối với nữ diễn viên nhưng không nhận được sự hợp tác. Đình Trường

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), về cơ bản, hầu hết giao dịch giữa diễn viên và nhà sản xuất phim là giao dịch dân sự. Nếu xảy ra tranh chấp, một trong hai bên hoàn toàn có thể khởi kiện. Trong đó, những bằng chứng quan trọng nhất thể hiện ở hợp đồng, giấy tờ, phiếu thu, phiếu chi hoặc chuyển tiền qua tài khoản. Còn với ghi âm, tin nhắn hay “hợp đồng miệng” là các căn cứ xem xét để toà án đưa ra nhận định cuối cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn