MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao “Bắc Đẩu” Công Lý khó thay thế?

H. Hương LDO | 22/12/2021 15:29
Công Lý đã trở thành một dấu ấn đặc biệt của Táo Quân sau gần 20 năm tham gia chương trình. Việc “cô Đẩu” Công Lý có thể vắng mặt tại Táo Quân năm nay khiến khán giả hâm mộ tiếc nuối.

Một màu sắc khác biệt

NSND Công Lý gắn bó với ê-kíp thực hiện chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, kể từ khi họ bắt tay vào sản xuất Gặp nhau cuối tuần từ những năm 2000, để thấy ê-kíp đã có sự gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau, suốt một hành trình dài hơn 20 năm.

Số đầu tiên Táo Quân lên sóng năm 2003, Công Lý đã được giao vai Bắc Đẩu với chiếc dũa móng tay, uốn éo thể hiện “tính nữ” trên tạo hình hầm hố, vest đen, kính đen... đầy ấn tượng.

“Cô Đẩu” của Công Lý đã bước vào Táo Quân suốt gần 20 năm với màu sắc khác biệt từ tạo hình đến tính cách. Anh khác biệt với chính anh theo từng mùa Táo Quân, và khác biệt với tất cả những nhân vật còn lại.

Công Lý đã có hành trình dài gắn bó với Táo Quân, kể từ khi chương trình lên sóng năm 2003. Ảnh: TQ

Hiếm nhân vật nào trong dàn diễn viên Táo Quân được đầu tư phục trang, tạo hình cầu kỳ như Công Lý. Ngay khi Táo Quân chào sân khán giả, “Cô Đẩu” đã được định hình là nhân vật “không giống ai”, khi có sự đặc biệt về giới tính.

Váy áo của “Cô Đẩu” được đầu tư thay đổi theo từng mùa Táo, năm nào cũng sặc sỡ, cá tính và “lộng lẫy” nổi bật bậc nhất dàn Táo Quân.

Nếu Ngọc Hoàng, Nam Tào gần như cố định về phục trang, “Cô Đẩu” luôn tung tẩy với loạt váy áo để tha hồ “bung lụa”. “Cô Đẩu” nữ tính so với các nhân vật nam như Ngọc Hoàng, Nam Tào, Táo Kinh Tế, Táo Giao Thông, nhưng “cô” lại rất nam tính so với những nhân vật nữ của Vân Dung, Minh Hằng.

Cũng chỉ có duy nhất Công Lý suốt gần 20 năm, trong hơn 2 giờ đồng hồ diễn Táo Quân, phải diễn bằng đài từ giọng giả. Do “Cô Đẩu” giới tính đặc biệt, Công Lý không diễn thoại bằng giọng thật như các diễn viên còn lại, anh phải diễn bằng giọng giả “the thé” để cho ra chất “không giống ai” của Bắc Đẩu.

Công Lý được đầu tư về phục trang, tạo hình để trở thành một Bắc Đẩu khác biệt. Ảnh: TQ

Kỹ năng diễn xuất khó thay thế

Nhiều lần trả lời báo chí về Táo Quân, “Nam Tào” Xuân Bắc đã nhắc đi nhắc lại lời ngợi khen dành cho kỹ năng diễn xuất của “Bắc Đẩu” Công Lý.

“Kỹ năng diễn xuất của Công Lý quá xuất sắc, anh ấy đã mang đến thần thái, sự sinh động cho vai Bắc Đẩu – để vai diễn này trở thành một trong những biểu tượng của Táo Quân” – Xuân Bắc nói.  

Với MC Thảo Vân, ở góc độ khán giả, cô nhận xét: “Cách anh Công Lý diễn vai Bắc Đẩu rất đặc biệt. Sự nữ tính của Cô Đẩu không màu mè, không ẻo lả, mà rất thô lậu, xù xì, thậm chí đôi khi còn cộc cằn, nóng nảy... Chính sự thô kệch đó đã tạo nên nét hài hước, đáng yêu của Bắc Đẩu”.

Bộ ba diễn xuất, tung hứng đầy ăn ý của Táo Quân. Ảnh: TQ

Công Lý đã tạo nên sự sinh động, tưng tửng cho Bắc Đẩu theo cách rất riêng. Anh hầm hố trong sự nữ tính. Anh hài hước trong sự chanh chua, đanh đá. Anh thô lậu, ngây thơ trong sự sắc sảo.

Bộ ba “kinh điển” của Táo Quân, trong nét thâm trầm, lạnh lùng của Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), trong cách giữ uy nghiêm, chỉnh trang của Nam Tào (Xuân Bắc), là sự tung tẩy, tưng tửng của Bắc Đẩu (Công Lý). Bộ ba tung hứng ăn ý. Chỉ cần họ xuất hiện ở phần mở màn Táo Quân, cách họ “quăng – trả” cho nhau những miếng hài, cách họ đối đáp lời thoại, người tung kẻ hứng, đã đủ khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Công Lý khi đứng với Quốc Khánh, Xuân Bắc là một Bắc Đẩu khép nép, ngây ngô, hài hước. Công Lý khi đứng giữa dàn Táo Quân, khi cần chất vấn các vấn đề nóng của kinh tế, giáo dục, y tế... lại đầy sắc sảo, cá tính, đúng chất một “quan triều đình”.

Kể về vai Bắc Đẩu đầy màu sắc của mình, Công Lý không nhắc đến kỹ năng diễn xuất được ngợi khen, anh chỉ nói rằng, vai của anh và Nam Tào “khổ” nhất vì thoại quá nhiều.

“Ngọc Hoàng thỉnh thoảng nói một câu. Các Táo khác đến lượt mới vào chầu. Chỉ có tôi và Nam Tào Xuân Bắc là xuất hiện từ đầu tới cuối, thoại nhiều, diễn tương tác với nhiều bạn diễn khác nhau trong suốt buổi chầu. Nhận kịch bản Táo Quân năm nào cũng dày, chỉ lời thoại thôi đã cả trăm trang giấy”.

“Cô Đẩu” đã mang dấu ấn, màu sắc đậm nét của NSND Công Lý. Ảnh: TQ

Để có được một “Cô Đẩu” xun xoe với Ngọc Hoàng, lẳng lơ tán tỉnh Thiên Lôi đẹp trai, tưng tửng với Nam Tào, đanh đá chất vấn các Táo... như khán giả đã thấy, Công Lý đã phải đầu tư tâm sức, sức lực để Bắc Đẩu luôn là một dấu ấn suốt gần 20 năm.

Chính vì lý do này, dù năm nào Táo Quân cũng đứng trước sức ép đổi mới, dàn diễn viên cần thay đổi, nhưng vẫn chưa thể thay đổi. Ở vị trí nào cũng là màu sắc rất khó để tìm được người thay thế.

Buổi chầu năm nay, có thể, “thiên đình” sẽ phải cần đến một Bắc Đẩu mới, khi Công Lý đã mệt. Qua một trận ốm, người nghệ sĩ không còn đủ sức lực để cáng đáng một vai nặng ký như thế ở Táo Quân.

Với Công Lý, có lẽ anh sẽ vui, bởi đã sống hết mình, đã làm hết mình với vai Bắc Đẩu. Anh đã biến Bắc Đẩu thành nhân vật đậm chất Công Lý.

Với khán giả đã yêu mến Táo Quân, yêu mến “Cô Đẩu” sẽ là sự tiếc nuối.

Buổi chầu cuối năm đêm giao thừa, không có “Cô Đẩu” chanh chua, hài hước Công Lý sẽ để lại khoảng trống lớn, không thể chỉ dùng từ “thiếu vắng” để nói cho đủ đầy cảm xúc.

Vì, hơn cả sự thiếu vắng nhiều lần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn