MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thái Hòa đóng vai ông Xỉn trong phim "Con Nhót mót chồng". Ảnh do nhà sản xuất cung cấp

Vì sao Thái Hòa nhiều lần vắng mặt ở Cánh Diều Vàng?

Bình An LDO | 11/09/2023 07:52

Thái Hòa đại thắng tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 của Hội Điện ảnh. Anh giành giải Vàng ở cả 2 hạng mục Nam chính xuất sắc nhất cho phim truyền hình và phim điện ảnh. Thái Hòa đã nhiều lần đoạt giải và nhiều lần vắng mặt.

Phía sau giải thưởng vàng

Giải Nam chính xuất sắc dành cho Thái Hòa được đánh giá hợp lý, công tâm, ở cả mảng điện ảnh và truyền hình.

Vai ông Xỉn trong phim “Con Nhót mót chồng”, Thái Hòa với diễn xuất chân thực, đau đớn, vật vã đã chạm đến tâm can khán giả.

Phía sau hậu trường, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng kể lại phân cảnh, Thái Hòa đã tự tát mình đến 40 lần, sưng cả mặt sau một phân cảnh cãi vã, mâu thuẫn với con gái (Thu Trang). Ông Xỉn tát Nhót, tự thấy quá đau lòng, đã quay sang tự vả vào mặt mình.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ, cảnh tự tát do Thái Hòa sáng tạo, anh tự nghĩ ra sau khi bám sát diễn biến tâm lý nhân vật. Trên kịch bản, biên kịch chỉ dừng lại ở phân đoạn ông Xỉn tát con gái.

Khi Thái Hòa ngồi tự tát mình, bạn diễn của anh là diễn viên Thu Trang đã hoang mang và sốc.

Thu Trang và Thái Hòa trong phim “Con Nhót mót chồng“. Với tác phẩm này, họ cùng đoạt giải về diễn xuất. Ảnh: Nhà sản xuất

Ở mỗi dự án, Thái Hòa đều có cách làm việc khiến bạn diễn nể phục. Với vai Mô “gù” giúp anh đoạt Cánh Diều Vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình, Thái Hòa cũng khiến cả đoàn phim phải ngồi khóc khi anh quay.

Diễn viên Cao Thái Hà kể lại, Thái Hòa phải đeo đạo cụ rất nặng để đóng vai gù. Anh còn bị thương vì côn trùng cắn sưng tấy. Giữa bối cảnh khí hậu nắng nóng như đổ lửa nhưng Thái Hòa diễn xuất lăn xả.

“Khi Thái Hòa nhập vai, anh diễn chân thực tới mức. Cả đoàn phim hơn 40 người từ đạo diễn, quay phim, hóa trang, phục trang đến âm thanh, ánh sáng đều ngồi khóc. Anh Thái Hòa khiến tôi thực sự nể phục” - Cao Thái Hà nói với phóng viên Lao Động.

Trước Mô “gù” ở “Mẹ Rơm”, Thái Hòa còn có vai diễn đầy sức nặng ở “Cây táo nở hoa”. Trước phim điện ảnh “Con Nhót mót chồng”, Thái Hòa là “diễn viên triệu USD” của màn ảnh Việt trong thời gian dài với hàng loạt phim ăn khách.

Năm 2020, Thái Hòa khiến khán giả và cả giới chuyên môn nức lòng trước màn trình diễn xuất sắc ở “Tiệc trăng máu”.

Từ một “diễn viên hài triệu USD“, Thái Hòa đã có nhưng vai diễn nặng tâm lý, những số phận bi kịch đầy cảm xúc trên màn ảnh. Ảnh: Nhà sản xuất phim “Tèo em” cung cấp

Thái Hòa nói: “Tôi ép mình vào những phim truyền hình, điện ảnh, web dramma gần đây là để tôi tìm những trải nghiệm khác trong các thể loại, nhân vật mới mẻ hơn, để từ đó có cơ hội hiểu và hoàn thiện mình hơn”.

Nhiều lần vắng mặt tại các lễ trao giải

Thái Hòa là diễn viên được nhiều bạn diễn, đạo diễn dành lời khen tặng về thái độ làm việc, sự xả thân, nghiêm túc và hết mình với vai diễn.

Trước Cánh Diều Vàng 2023, Thái Hòa đã đoạt nhiều giải về diễn xuất và cũng nhiều lần vắng mặt, không đến nhận giải. Năm 2009, Thái Hòa đoạt Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại phim điện ảnh với vai diễn trong “14 ngày phép”. Anh vắng mặt tại đêm trao giải ở Hà Nội.

Năm 2011, Thái Hòa tiếp tục đoạt Cánh Diều Vàng hạng mục Nam chính xuất sắc nhất phim điện ảnh cho vai “Long Ruồi” ở phim cùng tên. Anh không đến dự giải với lý do bận công việc.

Năm 2013, Thái Hòa giữ vững phong độ khi đoạt Cánh Diều Vàng cho vai Tèo ở phim “Tèo em”. Cũng trong năm này, Thái Hòa đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim quốc gia ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim “Lửa Phật”.

Gần như không thể tìm kiếm được hình ảnh Thái Hòa lên nhận giải thưởng ở các lễ trao giải.

Thái Hòa sống kiệm lời, kín tiếng và khiêm nhường. Anh ít xuất hiện ở các lễ trao giải, chỉ dồn tâm huyết cho từng vai diễn. Ảnh: Nhà sản xuất phim Cây táo nở hoa/ Con Nhót mót chồng cung cấp

Khi trả lời phỏng vấn phóng viên Lao Động về vai diễn ông Xỉn trong “Con Nhót mót chồng”, Thái Hòa thể hiện sự khiêm nhường, kiệm lời, ngại nói về bản thân.

Anh cho rằng, giải thưởng lớn nhất với anh là sự ghi nhận của khán giả.

“Tôi nghĩ chuyện kỷ lục, giải thưởng, doanh thu... là chuyện bên ngoài. Làm nghề này với người như tôi thì sức nặng lớn nhất, sức ép lớn nhất chỉ là tâm lý nhân vật” - Thái Hòa nói.

Thái Hòa đoạt nhiều giải thưởng về diễn xuất, từng gắn bó nhiều năm với sân khấu, nhưng có lẽ anh cũng chưa làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT.

Nếu sự kính nghiệp, lăn xả với nghề của Thái Hòa khiến đồng nghiệp nể phục, tính khiêm nhường, kiệm lời, né tránh cả những lễ trao giải, càng khiến Thái Hòa là một “ca lạ” đặc biệt, hiếm có của điện ảnh Việt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn