MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao Trung Quốc yêu cầu diễn viên học pháp luật, đạo đức?

Chí Long LDO | 12/01/2023 06:58
Thông tin được trang web Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc công bố lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Theo đó, cơ quan quản lý truyền hình Trung Quốc yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đào tạo những người hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ, biểu diễn, bao gồm biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, người mẫu, quản lý nghệ sĩ...

Các chương trình phải được tổ chức thường xuyên, lâu dài và có hiệu quả. Đồng thời, Tổng cục còn hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực tiễn, để nghệ sĩ có thể hiểu hơn về cuộc sống của người dân, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm sống và hoạt động nghệ thuật.

Quy định mới của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc là hệ quả của những biến cố xảy ra với làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây.

Cụ thể, từ giữa năm 2021, scandal rúng động của cựu ca sĩ, diễn viên người Canada gốc Trung Ngô Diệc Phàm mở ra chuỗi ngày đen tối với Cbiz. Hàng loạt ngôi sao hạng A như Trịnh Sảng, Lý Vân Địch, Lý Dịch Phong... liên tiếp bị "phong sát" do ồn ào đời tư, vi phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội, thậm chí chịu sự điều tra và hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Loạt sao Hoa ngữ “ngã ngựa” vì ồn ào đời tư, vi phạm quy chuẩn đạo đức xã hội và pháp luật. Ảnh: Sina

Cùng với đó, nhiều ngôi sao lớn dính vào ồn ào trốn thuế, bị phạt số tiền lên đến hàng trăm triệu USD như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Đặng Luân, Hoắc Tôn...

Hàng loạt bê bối xảy đến khiến người hâm mộ và công chúng dần mất niềm tin vào nghệ sĩ và người nổi tiếng. Ngay lúc đó, rất nhiều người đã lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc, khắt khe hơn với phẩm chất, đạo đức của nghệ sĩ.

Các thần tượng, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với người hâm mộ. Do đó, những suy nghĩ lệch lạc, hành vi trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục của họ có thể dẫn đến nhận thức, hành vi tiêu cực của fan, ảnh hưởng nặng nề tới xã hội.

Đặng Luân khiến người hâm mộ thất vọng vì hành vi trốn thuế. Ảnh: Weibo

Chính vì thế, không chỉ xuất phát từ chính quyền mà những bậc phụ huynh, người hâm mộ cũng không muốn bản thân hay con em mình bị lừa dối. Họ mong muốn loại bỏ những thành phần nghệ sĩ, người nổi tiếng thiếu nhân phẩm, đạo đức kém để ngành giải trí Trung Quốc trở nên trong sạch, lành mạnh hơn.

Trước đó, vào tháng 11.2022, đại diện cục Thuế thành phô Bắc Kinh cũng đã thông báo sẽ theo dõi sát sao, xử lý nghiêm các hành vi gian lận của nghệ sĩ trong đóng thuế.

Đồng thời, từ cuối năm 2021, Trung Quốc cũng đã tổ chức một số lớp học nghiệp vụ, đạo đức cho nghệ sĩ, với sự góp mặt của một số tên tuổi nổi tiếng như Mạnh Tử Nghĩa, Trần Hách, Hồ Băng Khanh, Mã Tô, Đổng Khiết, Cao Vỹ Quang, Nhiệt Y Trát...

64 nghệ sĩ Trung Quốc tham gia khóa học bồi dưỡng đạo đức và công tác quản lý hồi tháng 7.2021. Ảnh: Sina

Với quy định bắt buộc mới của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc trong năm 2023, các lớp học này hứa hẹn sẽ càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng Cbiz tham gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn