MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi tắm Thiên Cảnh Sơn, vịnh Bái Tử Long tuyệt đẹp nhưng du khách không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc cấp phép các bãi tắm trên vịnh Hạ Long: Bàn mãi không xong

Nguyễn Hùng LDO | 25/04/2020 15:45

Trong khi du khách tham quan trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) thì được tắm thoải mái ở những bãi cát nhỏ giữa biển thì trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, du khách thậm chí theo tour 2-3 ngày trên biển nhưng không được xuống tắm. Vấn đề gây tranh cãi này được bàn bạc nhiều lần để tìm cách tháo gỡ, nhưng đến nay vẫn chỉ là trên giấy.

Việc này khiến du lịch vịnh Hạ Long mất đi lợi thế cạnh tranh, trong khi cả du khách và các công ty lữ hành bức xúc.

Tự lấy đá ghè chân mình?

Sự khác biệt giữa Hải Phòng và Quảng Ninh đối với việc khai thác các bãi cát nhỏ tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa những núi đá trên biển là ở Quyết định 2526 của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 23.9.2013 về Quy chế quản lý bãi tắm du lịch.

Đây cũng là địa phương duy nhất trên cả nước có quy chế về quản lý bãi tắm du lịch. Điểm bất cập là, tiêu chuẩn của tất cả các loại bãi tắm, cả ở trên đất liền hay giữa biển, to hay nhỏ đều giống nhau, trong đó có rất nhiều những tiêu chuẩn vô lý và không thể thực hiện được ở những bãi tắm nhỏ.

Cụ thể, các bãi tắm phải có: Hệ thống điện, ít nhất 2 nhà tráng nước ngọt với mỗi nhà tắm rộng ít nhất 25m2, khu vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường…

Đại diện các công ty lữ hành và các chủ tàu du lịch cho rằng, các quy định trên chỉ thực hiện được đối với những bãi tắm có diện tích rộng hoặc ở trên đất liền, còn ở giữa biển, chủ yếu chỉ có những bãi tắm nhỏ.

“Có những bãi cát đẹp lắm, nhưng diện tích chỉ vài chục mét vuông. Nếu theo quy định của tỉnh Quảng Ninh thì có khi không đủ xây 2 nhà tắm tráng” - một chủ tàu du lịch cho biết.

Theo anh Nguyễn Cao Cương - một hướng dẫn viên du lịch khách Pháp, du khách rất bức xúc vì không hiểu tại sao bãi tắm đẹp thế mà không được xuống tắm. “Có những chuyến đi vài ngày trên tàu, xuống cả bãi cát đó chơi nhưng lại không được tắm. Trong khi đó, sang Cát Bà, tàu có thể dừng ở bất cứ vị trí nào để du khách xuống tắm” - anh Cương chia sẻ.

Được biết, từ nhiều năm nay, vấn đề này đã được các cơ quan chức năng Quảng Ninh, Hiệp hội du lịch, các hãng lữ hành đưa ra thảo luận nhiều lần để tìm cách gỡ nhưng bất thành.

Hãy coi đây là hỗ trợ DN sau dịch COVID-19

Bà Hoàng Minh Nguyệt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương - cho rằng, tranh thủ lúc toàn ngành Du lịch dừng hoạt động vì dịch COVID-19 thì các sở, ngành nên đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các bãi tắm trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

“Hãy coi đây cũng là việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang khốn khó vì đại dịch. Cố gắng cấp nhanh giấy phép cho một số bãi tắm để chúng tôi quảng bá, xúc tiến ngay trong dịp này, để dịch qua đi là đưa vào đón khách luôn” - chị Nguyệt đề xuất.

Trước đó, trả lời Lao Động, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - từng nói sẽ đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh bỏ một số tiêu chí để việc cấp phép cho các bãi tắm có tính khả thi. Tuy nhiên, đến nay, tất cả các tiêu chí vẫn giữ nguyên.

Như vậy, chưa nói đến việc có khả thi hay không, thì để một bãi tắm được phép hoạt động sẽ phải qua một rừng thủ tục.

Trong đó, chỉ xây dựng một công trình nhỏ trên vịnh Hạ Long cũng sẽ phải thông qua Bộ VHTTDL, tổ chức UNESCO tại Hà Nội và các sở, ngành địa phương.

“Việc xin đủ các loại giấy phép trên, cộng với thời gian xây dựng, rồi xin giấy công nhận bãi tắm của Sở Du lịch Quảng Ninh sẽ là một hành trình vô tận. Tại sao cả nước, rồi Hải Phòng bên cạnh không đặt ra những quy định như vậy?” - ông Nguyễn Văn Đức - đại diện một công ty lữ hành tại Hà Nội - đặt câu hỏi.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - ngoài các tiêu chuẩn quá khó thực hiện thì hiện còn vướng các thủ tục về giao mặt nước, đất để xây dựng bãi tắm.

“Nếu Ban quản lý vịnh Hạ Long xây dựng thì lại khác, còn doanh nghiệp đầu tư thì lại phải làm thủ tục giao mặt nước, mặt đất, để trong trường hợp doanh nghiệp muốn thu vé, phí còn có căn cứ. Ngoài ra lại phải đợi quy hoạch tổng thể của vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đề nghị tỉnh cho giảm bớt một số tiêu chuẩn so với các bãi tắm trên bờ” - ông Thủy cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn