MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban tổ chức họp báo về vở kịch "Khoảng trời con gái". Ảnh: HQ

Vở kịch “Khoảng trời con gái” - Tri ân 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

HỒNG QUÂN LDO | 28/06/2018 07:46

"Khoảng trời con gái" là một vở kịch được dàn dựng và thực hiện để tri ân 10 nữ anh hùng ở Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh.

Chiều 27.6, tại Cung lễ hội, TP. Vinh, Nghệ An, Viện nghiên cứu Truyền thông văn hóa dân tộc và Nhà hát Dân ca Nghệ An tổ chức gặp mặt báo chí để giới thiệu về chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ban tổ chức cho biết vở kịch “Khoảng trời con gái” là chương trình nghệ thuật mở màn và nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. Đặc biệt, đây là đề tài mà tác giả Nguyễn Sĩ Đại ấp ủ trong nhiều năm và cũng là tình yêu của chính tác giả đối với quê hương Hà Tĩnh.

Vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp để tận dụng có hiệu quả các thể loại nghệ thuật và phương tiện kỹ thuật hiện đại; tái hiện chân thật sự thật lịch sử như nó vốn có; sử dụng ngôn ngữ địa phương và những thủ pháp nghệ thuật giản dị, trong sáng.

“Khoảng trời con gái” do Nhà hát Dân ca Nghệ An dàn dựng, với sự tham gia của 70 diễn viên. Dự kiến, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Khoảng trời con gái” sẽ được công diễn vào đầu tháng 7.2018, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Được biết, Ban tổ chức hiện đã triển khai các công tác chuẩn bị cho vở kịch trong vòng 2 tháng và hoàn thành bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn