MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ sáng 27.9, ông và các tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh vào tháng 5.2023 đến nay vẫn chưa nhận được tiền thưởng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vụ chậm trả tiền thưởng Giải thưởng Nhà nước, Thủ tướng chỉ đạo rút gọn thủ tục hành chính

AN NGUYÊN LDO | 28/09/2023 14:55

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ phối hợp cùng Bộ Tài chính, các cơ quan có thẩm quyền sớm chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sáng 28.9, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo với Thủ tướng về nội dung chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cần rút gọn các thủ tục hành chính liên quan, trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính, thống nhất phối hợp để cùng nhau giải quyết vấn đề, đảm bảo chi trả tiền giải thưởng nhanh chóng, kịp thời.

Trước đó, vào ngày 26.9, Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 7376/VPCP- KTTH về nội dung chi trả tiền thưởng.

Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ VHTTDL tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật và gửi đề xuất trước ngày 30.9.2023.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 27.9, Bộ VHTTDL gửi danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Công tác xét tặng giải thưởng đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90 và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, trong công văn số 7376/VPCP- KTTH, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, đề xuất bố trí kinh phí chi trả tiền giải thưởng theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo có thẩm quyền trước ngày 5.10.2023.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ sáng 27.9, ông và các tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh vào tháng 5.2023 đến nay vẫn chưa nhận được tiền thưởng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi ghi nhận thực tế và phản ánh từ các văn nghệ sĩ, dư luận trong những ngày qua, Bộ VHTTDL tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 19.5.

Mức giải thưởng, công tác chi trả được căn cứ khoản 2, điều 6 và điểm c, khoản 2, điều 7 thuộc Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn hoá Nghệ thuật.

Hiện nay, mức thưởng của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, Giải thưởng Nhà nước là 170 lần.

Trong năm 2023, mức lương cơ sở có sự thay đổi. Theo đó, tại Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (trước đó, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng).

Trong năm 2023, có 2 mức lương cơ sở được áp dụng, từ 1.1.2023 đến 30.6.2023, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Từ 1.7.2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

Theo đó, mức tiền thưởng nhận được khi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2023 có 2 mức được áp dụng gồm: Từ ngày 1.1.2023 - 30.6.2023: mức thưởng 402,3 triệu đồng. Từ ngày 1.7.2023: mức thưởng là 486 triệu đồng.

Mức tiền thưởng nhận được khi đạt Giải thưởng Nhà nước năm 2023 có 2 mức được áp dụng gồm: Từ ngày 1.1.2023 - 30.6.2023: mức thưởng 253,3 triệu đồng. Từ ngày 1.7.2023: mức thưởng là 306 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn