MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã mở cửa trở lại nhưng du khách chưa thể mua vé tham quan. Ảnh: Diệu Anh

Vụ không dám chèo đò vì sợ bị "tẩy chay" ở Tam Cốc: Chủ tịch huyện đối thoại với người dân

DIỆU ANH LDO | 31/08/2023 20:32

Ninh Bình - Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mở cửa trở lại, những khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây với doanh nghiệp chủ quản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình này.

Ngày 31.8, tại khu vực bến thuyền Tam Cốc (thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư đã chủ trì buổi đối thoại với hàng trăm người dân thôn Văn Lâm (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ký hợp đồng lao động giữa những lái đò ở đây và doanh nghiệp chủ quản.

Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Tư pháp, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, đại diện doanh nghiệp quản lý và khai thác Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cùng chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

Hàng trăm người dân thôn Văn Lâm tham dự buổi đối thoại. Ảnh: Diệu Anh

Tại buổi đối thoại, đại diện UBND huyện Hoa Lư đã thông báo về tình hình thực tế hiện nay tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây và doanh nghiệp chủ quản.

Theo đó, sau hơn 1 tháng đóng cửa tạm dừng đón khách, ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã mở cửa trở lại nhưng đến nay đã 10 ngày trôi qua, du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan tại khu du lịch này. Nguyên nhân là do sự bất đồng quan điểm giữa những người chèo đò với doanh nghiệp chủ quản trong việc ký hợp đồng lao động. Thậm chí, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (áo trắng dài tay) lắng nghe và giải đáp những ý kiến của người dân. Ảnh: Diệu Anh

Tại buổi đối thoại, đại đa số những người làm nghề chèo đò đều đồng tình với việc triển khai ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản theo đúng quy định của pháp luật và Luật Lao động hiện hành. Và cùng chung mong muốn là sớm đưa Khu du lịch Tam - Cốc Bích trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, các điều khoản trong hợp đồng phải được xem xét kỹ và có sự thống nhất của toàn thể những người lái đò. Những lái đò cho rằng, đa phần những người lái đò đều là phụ nữ và người cao tuổi (trên 62 tuổi - PV), chiếm tới 80%.

"Chính vì vậy, khi thực hiện việc ký hợp đồng lao động, chúng tôi rất lo ngại vì tuổi đã cao sẽ không được nhận vào làm, sẽ mất đi nguồn thu nhập lâu nay của gia đình.

Bên cạnh đó, hiện nay, tại Khu du lịch này có trên 1.000 chiếc đò do người dân tự đầu tư mua sắm, có những gia đình có tới 3-4 chiếc đò, trong khi đó, số người chèo đò thực tế chỉ khoảng 600 người. Vậy khi ký hợp đồng lao động thì sẽ xử lý thế nào?", người dân thắc mắc.

Sau khi lắng nghe những ý kiến của người dân, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư, Sở Tư pháp và doanh nghiệp chủ quản đã giải đáp cụ thể đối với từng nội dung, ý kiến thắc mắc của người dân.

Người dân rất mong muốn Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động sớm hoạt động trở lại như bình thường. Ảnh: Diệu Anh

"Doanh nghiệp cam kết sẽ ký hợp đồng lao động đối với tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đúng theo quy định của pháp luật và Luật Lao động hiện hành. Đối với những người cao tuổi, nếu có đủ sức khỏe để chèo đò, đảm bảo an toàn cho bản thân và du khách thì doanh nghiệp vẫn ký hợp đồng bình thường.

Chúng tôi sẽ ưu tiên đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Lâm" - đại diện doanh nghiệp quản lý và khai thác Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cam kết.

Cũng tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình cũng đã giải thích rõ cho người dân hiểu về những quy định của Luật Lao động hiện hành.

"Theo quy định thì việc ký hợp đồng lao động giữa những người lái đò và doanh nghiệp chủ quản ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là bắt buộc và doanh nghiệp phải thực hiện" - đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn