MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công tác quản lý dinh thự "vua Mèo" đang có vấn đề?

Ai sẽ đứng tên trong sổ đỏ dinh thự “vua Mèo”?

Đào Bích LDO | 29/08/2018 15:27
Ông Vương Duy Bảo cho biết, con cháu dòng họ Vương đã bàn bạc và quyết định cử ra đại diện cho dòng họ Vương trong việc cấp sổ đỏ cho tòa dinh thự “vua Mèo”.

Trao đổi với Lao Động, cháu nội “vua Mèo” - ông Vương Duy Bảo khẳng định, mình chính là người được dòng họ Vương cử làm đại diện trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu nhà Vương.

Ông cũng nhấn mạnh, sau khi được cấp sổ đỏ cho dinh thự, ông và con cháu họ Vương sẵn sàng phối hợp với các ban - ngành liên quan để tiếp tục phát triển khu di tích. Về lợi nhuận khai thác du lịch từ tòa dinh thự, ông Bảo cho rằng sẽ thương lượng với các bên liên quan sau.

Tuy nhiên, về bản báo cáo của Hà Giang, ông Vương Duy Bảo cho rằng chưa thỏa đáng. Theo đó, trong đơn đại diện cho dòng họ Vương, ông Bảo yêu cầu xem xét trả lại quyền sở hữu hợp pháp toàn bộ khu di tích dinh thự "vua Mèo". Tuy nhiên, báo cáo lại không hề đề cập vấn đề này, cũng không nêu hướng giải quyết.

Cháu nội “vua Mèo” tiết lộ thêm, từ khi đưa vào khai thác, ban quản lý đã nhiều lần vi phạm những giá trị nguyên thủy của di tích như: Đặt tên các phòng mới hoàn toàn; những hình ảnh rồng phượng có hàng trăm năm nay trên các bức tường cũng làm mất, thay vào đó là những hình ảnh mới không đúng bản chất, không tôn trọng di tích; nhiều thông tin sai sự thật như khi nói đến những giá trị văn hóa Trung Quốc, Pháp, H’Mông đã hòa quyện, kết tinh từ khi xây dựng dinh thự; diện tích đất xung quanh khu di tích đã bị người dân sống xung quanh lấn chiếm, nhiều khu vực người dân lấn chiếm đến sát tường…

Theo ông Vương Duy Bảo, cần làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến việc cấp phép sổ đỏ trước đó.

Trước đó, ngày 24.8, UBND tỉnh Hà Giang có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến tòa dinh thự “vua Mèo”.

Trong báo cáo này, Hà Giang nêu rõ, sẽ tiếp tục công tác sử dụng và quản lý đối với di tích dinh thự họ Vương. Tuy nhiên, điều này đang làm dấy lên những tranh cãi.

Theo Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), UBND tỉnh Hà Giang chỉ có vai trò quản lý về mặt Nhà nước, ở lĩnh vực văn hóa.

"Ngoài ra, đơn vị này không có quyền chiếm hữu hay sử dụng đối với tòa dinh thự. Hiện tại, chủ sở hữu của tòa dinh thự này phải là con cháu họ Vương và Hà Giang cần phải bàn giao lại cho gia đình họ. Ngoài ra, đơn vị này cũng cần phối hợp, hỗ trợ gia đình họ Vương quản lý, vận hành khu di tích”, luật sư Tú cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn