MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị giả mạo Facebook cá nhân. Ảnh: SV, Chụp màn hình

Ban tổ chức nói về gia thế hoa hậu Đỗ Thị Hà và 2 Á hậu

ĐÔNG DU LDO | 23/11/2020 08:19

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít tài khoản Facebook giả mạo cô nhằm trục lợi. Đại diện ban tổ chức nói gì?

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều khán giả đã tìm kiếm trang Facebook cá nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà để biết thêm thông tin về tân hoa hậu. Ngoài việc gửi lời lời chúc mừng cho chiến thắng của nàng hậu gốc Thanh Hóa, không ít kẻ xấu đã lập Facebook giả mạo nhằm mục đích trục lợi.

Cụ thể, các Facebook giả này liên tục cập nhật tin tức về Đỗ Thị Hà nhằm thu hút công chúng và giúp họ tăng lượt theo dõi. Bên cạnh đó, một số khác lại đăng tải những thông tin sai lệch vê Đỗ Thị Hà với mục đích trục lợi cá nhân.

Một số trang giả mạo. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam xác nhận Đỗ Thị Hà chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản Facebook cá nhân với hơn 24.000 lượt theo dõi.

Theo đó, ban tổ chức cho biết, ngoài tài khoản Facebook cá nhân với hơn 24.000 lượt theo dõi đã nói ở trên, tất cả các trang fanpage hay tài khoản cá nhân khác xưng danh Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều là giả mạo, ảnh hưởng đến hình ảnh của tân hoa hậu.

Facebook chính thức của Đỗ Thị Hà được ban tổ chức xác nhận. Ảnh: Chụp màn hình

Phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với bà Phạm Kim Dung- Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam để làm rõ sự tình trên.

Hiện tại có rất nhiều tài khoản giả mạo Facebook của Đỗ Thị Hà nhằm mục đích xấu, ban tổ chức đã có biện pháp gì để tránh việc tân hoa hậu sẽ bị ảnh hưởng tên tuổi khi thông tin giả mạo được đăng tải liên tục?

Hiện tại, ban tổ chức chúng tôi sau khi phát hiện hàng loạt tài khoản giả mạo đã nhanh chóng tiến hành làm tích xanh Facebook (xác nhận tài khoản chính chủ) cho Đỗ Thị Hà để không bị các tài khoản giả mạo này quấy nhiễu.

Bà có thể cho biết việc tài khoản bị giả mạo của các hoa hậu sau đăng quang xuất hiện mới đây hay đã có từ lâu?

Thật sự việc tài khoản các hoa hậu bị giả mạo xưa nay không hề hiếm. Hầu như mỗi hoa hậu sau đăng quang đều có hàng trăm tài khoản giả mạo. Năm của Tiểu Vy cũng vậy. Thậm chí, còn bị hack cả Facebook thật. Ngay cả tài khoản tôi cũng bị hack. Phải mất mấy ngày sau, tôi và Tiểu Vy mới lấy lại được tài khoản.

Chị nói việc bị một số người hack Facebook của tân hoa hậu nhưng tại sao ban tổ chức lại không yêu cầu thí sinh khóa tài khoản trước chung kết?

Tôi nghĩ điều này không cần thiết vì sau đêm đăng quang, lượt tìm kiếm tài khoản các em nhiều để theo dõi. Đây là thời điểm tốt để các em có thêm nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. Không cần thiết phải khóa.

Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam Phạm Kim Dung. Ảnh: NVCC

Nhưng việc không khóa tài khoản rất dễ dẫn đến chuyện những phát ngôn khi còn chưa đăng quang của tân hoa hậu sẽ bị công chúng để ý và mang ra mổ xẻ?

Tôi nghĩ các em không làm điều gì xấu, nên không cần thiết phải như thế. Năm của Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy đều không khóa tài khoản. Thậm chí, năm của Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Việt Nam chúng tôi cũng không yêu cầu em ấy khóa.

Trên cộng đồng mạng râm ran tin đồn về gia thế của tân hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trước đây, cô ấy chia sẻ gia đình không khá giả, phải tiết kiệm chi phí để đi thi nhưng mới đây lại lộ hình ảnh nhà của tân hoa hậu khiến cư dân mạng đồn đoán là giàu có. Ban tổ chức có thể chia sẻ về điều này?

Tôi và anh Sơn - trưởng ban tổ chức đã có chuyến đi đến nhà của Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 để thăm hỏi. Chúng tôi thấy rằng nhà của 3 bạn chỉ căn bản thôi, không ai giàu cả. Riêng bố mẹ của Đỗ Thị Hà rất chất phác và thuần nông.

Hiện tại, mẹ của em ấy vẫn còn làm ruộng như bao nông dân khác. Riêng bố Hà nhận làm thầu điện. Tức là khi có nhà ai xây thì phần nối điện, làm điện bố Hà sẽ đảm nhận.

Cảm ơn chia sẻ của bà!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn