MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bánh giầy 2 tấn từng được người dân TP Sầm Sơn làm năm 2017.

Bánh giầy 2 tấn dâng Vua Hùng để làm gì?

Đ.B LDO | 27/02/2018 16:44
Đó là câu hỏi mà GS Ngô Đức Thịnh, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam đặt ra.

Theo GS Ngô Đức Thịnh, lòng thành kính dâng lễ mới là điều quan trọng nhất.

“Tôi không hiểu một chiếc bánh giầy được làm nặng 2 tấn để làm gì? Không ai ăn và cũng không có thánh thần nào thích thú với món quà đó. Đành rằng, tấm lòng là rất quý nhưng cũng phải biết lựa chọn hình thức thể hiện phù hợp”, ông nói.

Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho biết, bánh giầy là sản phẩm mang đậm nét văn hóa, truyền thống gắn liền với giỗ tổ Hùng Vương. Nếu đó là vật phẩm dâng lên tổ tiên thì phải được chia sẻ đến nhiều người. Tuy nhiên, với một sản phẩm lớn như thế, việc bảo quản là điều rất khó.

Theo chuyên gia văn hóa, những năm trước, một số nơi cũng làm bánh chưng để dâng lên Vua Hùng. Nhưng bánh lớn như thế sau khi làm lễ xong thường không thể ăn được. Bởi thời tiết những ngày giỗ Tổ thường nắng nóng khiến bánh dễ ôi thiu. Không những người dân không được thưởng thức mà việc tiêu hủy sau đó cũng là cả một vấn đề. Vì thế, việc làm bánh chưng, bánh giầy kích cỡ khổng lồ vừa tốn kém vừa không mang lại nhiều ý nghĩa.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ VHTTDL cũng vừa mới lên tiếng. Theo đó, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, việc làm bánh giầy nặng 2 tấn dâng Vua Hùng là mang nặng tính hình thức và lãng phí.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, hiện nay, trước phản ứng của dư luận, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã bác bỏ đề xuất làm bánh giầy 2 tấn dâng Vua Hùng.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, đại diện Sở VHTTDL Phú Thọ cũng cho biết, nếu việc cung tiến mang nặng tính chất quảng bá hay nhằm mục đích đạt kỷ lục Guiness thì địa phương sẽ kiên quyết từ chối.

Liên quan đến việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018, được biết, ngày 26.2, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp đề ra các phương án cụ thể. Theo đó, Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 do UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của 4 địa phương khác là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trong 5 ngày, từ 21 - 25.4 (6 – 10.3 âm lịch).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn