MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: M.H

Bảo tàng Đà Nẵng triển lãm bộ sưu tập đồ gốm sứ trên các con tàu đắm

Hải Ngọc LDO | 06/10/2020 17:01

Các bộ sưu tập gốm sứ được triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng hầu hết có nguồn gốc từ các triều đại phong kiến Trung Quốc như thời Minh, Đường, Tống, Thanh...

Để công chúng có thể được tiếp cận và tìm hiểu về đồ gốm sứ trên các con tàu đắm, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” của nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từ ngày 5.10 đến 25.11.

Các bộ sưu tập gốm sứ được triển lãm hầu hết có nguồn gốc từ các triều đại phong kiến Trung Quốc như thời Minh, Đường, Tống, Thanh.

Từ năm 1990 đến nay, đã có nhiều cuộc khai quật khảo cổ học và khảo sát tìm kiếm những dấu tích tàu cổ có niên đại từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI trên vùng biển Việt Nam.

Hiện vật trên mỗi con tàu cổ đều khẳng định các giá trị di sản và vai trò của nước ta trong con đường gốm sứ trên biển.

Triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: M.H

Qua buổi triển lãm sưu tập “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở biển Việt Nam”, công chúng được tìm hiểu về nhóm hiện vật từ tàu đắm cổ Bình Thuận với các loại như chén, đĩa, lọ, hộp phấn… có men nâu hoặc men trắng hoa lam thuộc thời Minh (Trung Quốc), niên đại thế kỷ XV...

Hiện vật từ tàu đắm cổ Cà Mau là khối đĩa kết dính có niên đại thế kỷ XVII –XVIII vào thời Ung Chính (nhà Thanh-Trung Quốc); Hiện vật từ tàu đắm cổ Phú Quốc là sưu tập đồ gốm men ngọc và men nâu Thái Lan có xuất xứ từ lò gốm cổ Sanwankhalok, đặc biệt loại hình gốm men nâu phủ trùm men không hết còn để lộ chân đế, có niên đại thế kỷ XV…

Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Đồ gốm sứ theo những con tàu khai quật ở Việt Nam“. Ảnh: M.H

Đáng chú ý là sưu tập hũ rượu từ gốm Gò Sành (Bình Định) có niên đại thế kỷ XV.

Điều này cũng cho biết thêm về lịch sử thương mại của Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước đó. Cùng với đó, triển lãm còn trưng bày một số loại tiền cổ, chiêng, neo tàu, bàn mài đá… được tìm thấy trên các con tàu đắm cổ.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu một số đồ gốm sứ được phát hiện trên tàu cổ Cà Mau (được khai quật từ tháng 8-1998 đến tháng 10.1999 trên vùng biển tỉnh Cà Mau).

Trên tàu có nhiều cổ vật, trong đó có nhiều đồ gốm sứ men trắng vẽ lam và kết hợp vẽ nhiều màu, được xác định sản xuất từ Trung Quốc vào đời Ung Chính - thời nhà Thanh (1723-1735).

Đây là công trình khai quật tàu cổ chỉ có thợ lặn Việt Nam đảm nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn