MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Baywatch”, “50 sắc thái” bị chê là phim dở nhất nửa đầu 2017

Linh Phương LDO | 20/06/2017 07:20
Trang "Taste of Cinema" chọn ra danh sách 10 bộ phim dở nhất nửa đầu năm 2017 theo đánh giá của các nhà phê bình phim và khán giả, trong đó có những cái tên đình đám như “Baywatch” hay “50 sắc thái: Đen”.

1. Baywatch (Biệt đội cứu hộ):  Được làm dựa trên loạt phim truyền hình cùng tên ăn khách của Mỹ trong những năm 1990. Dù có dàn sao danh tiếng, trẻ trung gồm Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario..., “Baywatch” phiên bản điện ảnh vẫn thất bại thảm hại. Giới phê bình chê kịch bản phim vô lý, thiếu chiều sâu, có nhiều pha chọc cười vô duyên, không thu hút.

 

2. CHiPs ( Đội tuần tra): Cũng được làm lại từ một  phim truyền hình nhưng không nổi tiếng, ít người nhớ đến cách đây đã 34 năm. Nội dung của phim cũng như cách chọc cười khán giả đã quá cũ kỹ, không còn phù hợp với hiện tại. Ngoài ra, những câu chuyện về trẻ vị thành niên, tình dục và tình yêu đồng giới cách đây gần 40 năm được cho là đề tài mới lạ, nhưng nay đã chẳng còn gì lạ lẫm. Hơn nữa, việc đem những chuyện đó ra để chọc cười còn bị xem là phản cảm.

 

3.The Circle (Vòng xoáy ảo): Dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2013 của nhà văn Dave Eggers, "The Circle" có thông điệp nhân văn, lôi cuốn, nhưng bộ phim lại gây thất vọng. Dù có hai ngôi sao sáng giá là Tom Hanks và Emma Watson nhưng cũng không thể cứu được câu chuyện thiếu điểm nhấn, khiến khán giả mệt mỏi và không thể đồng cảm với các nhân vật trong phim.

 

4. Snatched (Mẹ và con gái): Phim kể về hai mẹ con do Goldie Hawn và Amy Schumer thủ vai, cùng đi du lịch qua Ecuador thì bị bắt cóc nhằm tống tiền với những màn hài hước dở khóc dở cười. Câu chuyện bị chê nhạt nhẽo, thiếu chiều sâu, không thu hút khán giả khiến phim cũng thất bại thảm hại về doanh thu.

 

5. Ghost in the Shell (Vỏ bọc ma): Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh Nhật Bản do Scarlett Johansson đảm nhận vai chính. Điều này khiến phim bị chỉ trích rằng Hollywood “tẩy trắng” nhân vật, vì nhân vật gốc trong truyện là cô gái Nhật Bản. Phim có kỹ xảo tốt nhưng nội dung khá dài dòng và thiếu sức hút.

 

6. Fifty Shades Darker (50 Sắc thái: Đen): Tiếp nối phần 1 của bộ phim bị đánh giá là dở tệ, phần 2 với tựa đề “50 Sắc thái: Đen” cũng bị chê tơi tả. Câu chuyện tình yêu giữa chàng tỷ phú Christian Grey và cô nữ sinh Anastasia Steele bị chê là kịch bản non kém, diễn viên diễn xuất nhạt nhẽo, câu chuyện sến sẩm và chỉ nhằm câu khách bằng cảnh nóng.

 

7. Eloise (Bệnh viện ma quái): Bộ phim kinh dị kể về hành trình giành giật sự sống của nhóm bạn 4 người ở trại tâm thần bỏ hoang của đạo diễn Robert Legato, từng giành ba giải Oscar khiến khán giả thất vọng tràn trề vì nội dung rời rạc, kinh dị kiểu nửa vời, kết thúc hụt hẫng. Phim chỉ có 7 đánh giá với điểm số 0% trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

 

8.Arsenal: Kể về biến cố cuộc đời của cặp anh em Mikey và JP Lindel khi họ dính líu tới thế giới ngầm ở ngoại ô Mississippi (Mỹ) và đối đầu với ông trùm Eddie King. Bộ phim hành động tội phạm bị dán nhãn R vì có những cảnh bạo lực, sử dụng ma túy, ngôn ngữ thô tục nhưng chán đến mức không tưởng. Phim có Nicolas Cage trong vai ông trùm Eddie King, nhưng ông lại bị chê thậm tệ về diễn xuất, và bị dè bỉu là tham gia một bộ phim thảm họa chỉ vì tiền.

 

9.Ring (Vòng tròn tử thần): Bản gốc “Ringu” của Nhật Bản được đánh giá là bộ phim kinh dị xuất sắc, phiên bản Mỹ “The Ring” (2002) cũng rất ăn khách và phần tiếp theo “The ring 2” (2005) cũng không tồi chút nào. Nhưng phiên bản làm lại 12 năm sau bị đánh giá kém xa những phiên bản trước, dù vẫn có đầy đủ yếu tố kinh dị thường thấy, với bầu không khí u tối gây sợ sệt và những cảnh ám ảnh…

 

10.The Boss Baby (Nhóc Trùm)Bộ phim hoạt hình mới nhất của DreamWorks được số đông khán giả yêu thích với dàn nhân vật dễ thương, nhưng lại bị giới chuyên môn chê là cốt truyện đơn giản, nửa vời, quá già với trẻ em nhưng lại quá trẻ con với người lớn.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn