MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biên kịch "Quỳnh búp bê" kể nỗi ân hận về người mẹ quá cố

Linh Chi LDO | 01/10/2019 18:24
Trong buổi tọa đàm nhận ngày quốc tế người cao tuổi 1.10, biên tập viên Kim Ngân đã trải lòng về nỗi ân hận, day dứt về người mẹ quá cố. 

Theo biên kịch Kim Ngân, quãng thời gian trước khi mẹ mất là quãng thời gian khiến chị day dứt nhất.

"Mẹ tôi nếu còn sống thì năm nay 76 tuổi. Nếu phải nói một điều gì đó ân hân nhất, day dứt nhất của phận làm con thì có lẽ điều tốt nhất là nên bỏ những việc mình đang làm để về, trở thành điều dưỡng của mẹ thì có lẽ mẹ sẽ sống lâu hơn. Vì tôi quá bận rộn với guồng quay của công việc, nghĩ rằng con là nhà báo, con có nhiều mối quan hệ với các bác sĩ trong bệnh viện, con có thể tìm cho mẹ một bác sĩ giỏi ở bệnh viện có nghĩa là con đã giúp được mẹ", "mẹ đẻ" Quỳnh búp bê nói.

Biên kịch Kim Ngân nhớ lại, hồi đó, mẹ cũng như nhiều người cao tuổi khác, có những quan điểm bảo thủ riêng. Ví dụ như không ăn kiêng, không tin rằng yoga có thể giúp khỏi bệnh... Chị nghĩ rằng, nếu mẹ được sống ở một nơi khác thì mẹ đã được chăm sóc nhiều hơn. 

Biên kịch Kim Ngân mong muốn được quay trở lại để làm điều dưỡng riêng của mẹ. Ảnh: D.T

"Ba năm trời mẹ nằm trong bệnh viện trước khi mất, ba năm đó tôi phải rất quen  biết thì mới có thể để mẹ nằm trong bệnh viện vì mẹ ko thể về nhà. Các bác sĩ thì đuổi, mẹ phải chuyển từ khoa nay sang khoa khác, đáng lẽ bệnh của mẹ cần có người chăm sóc riêng nhưng mẹ lại không có", nữ biên kịch bồi hồi nhớ lại.

Từ câu chuyện của chính bản thân, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1.10, biên kịch Kim Ngân mong rằng mọi người hãy giúp đỡ, góp phần hướng tới bình đẳng trong mọi lứa tuổi, nhất là với người già. Cũng như giúp thay đổi về mặt nhận thức của chính người cao tuổi trong vấn đề đáp ứng nhu cầu làm sao để người cao tuổi có thể tiếp cận được những dịch vụ tiên tiến nhất, bảo đảm cho họ về sức khoẻ vật chất và tinh thần.

Biên kịch Kim Ngân là người "chắp bút" cho bộ phim "Quỳnh  búp bê" đình đám năm 2018. Hiện tại, chị là biên kịch của Đài truyền hình Việt Nam. Chị cũng từng là biên tập viên của chương trình "Chuyện đêm muộn", "Không thể lãng quên", "Rubic 8"... đặc biệt là "Người xây tổ ấm". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn