MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL - chủ trì buổi họp báo thường kỳ vào chiều 10.10. Ảnh: Tổ quốc.

Bộ Văn hóa lên tiếng về việc đại gia Thủy Nguyên xúc phạm diễn viên Quốc Tuấn

Bích Hà LDO | 10/10/2017 20:11
Ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết, bộ đã đề nghị ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vivaso chấn chỉnh về những phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục với diễn viên Quốc Tuấn và các nghệ sĩ.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự phẫn nộ trước việc ông chủ mới của Hãng Phim truyện Việt Nam có những lời lẽ xúc phạm đến nghệ sĩ Quốc Tuấn.

Cụ thể, trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 29.9, ông Thủy Nguyên đã gay gắt với diễn viên Quốc Tuấn: “Đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa, khéo tới đây có nơi nghệ sĩ đau xót quá… rồi treo cổ sợ chết. Tôi đang dự phòng đây. Tôi nói thật với Quốc Tuấn, người ta gọi anh là Chí Phèo”.

NSND Thanh Vân, Lan Hương và nhiều nghệ sĩ khác cho rằng việc gọi Quốc Tuấn là Chí Phèo đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của Quốc Tuấn, thể hiện sự vô văn hóa, vô cảm của ông Thủy Nguyên.

 Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ chia sẻ sự bất bình khi ông Thủy Nguyên gọi diễn viên Quốc Tuấn là Chí Phèo.

Vì những ngày qua, khi Quốc Tuấn rơi nước mắt chia sẻ về con trai, hành trình đưa con đi chữa bệnh, là xuất phát từ tình yêu thương của một người cha dành cho con. Việc làm của Quốc Tuấn được cả xã hội ghi nhận và đồng cảm, trong khi ông Thủy Nguyên lại có ý chê bai.

Vì quá tức giận và phẫn nộ, vào sáng 9.10, ông Thủy Nguyên triển khai việc lắp máy chấm vân tay ở Hãng phim Truyện Việt Nam để thực hiện việc chấm công, kiên quyết chỉ trả lương cho những người đi làm, các nghệ sĩ đã phản đối, mang máy đi chỗ khác, khiến ông chủ hãng phim phải báo công an vào cuộc.

Sự việc hiện vẫn vô cùng căng thẳng, vì hai bên không tìm được tiếng nói chung, chỉ trích lẫn nhau.

Trước sự việc này, trong cuộc họp thường kỳ tại Bộ VHTTDL vào chiều 10.10, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL – nêu quan điểm: Tất cả doanh nghiệp đều có nội quy riêng và người lao động đều phải thực hiện theo nội quy đó.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng phía ông Thủy Nguyên cũng cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nghệ sĩ nhiều hơn, để có thể tìm cách vực dậy Hãng phim Truyện VN - một đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa.

Ông Bình cũng cho rằng, ông chủ mới của Hãng phim không nên có lời lẽ không hay với nghệ sĩ.

“Bộ VHTTDL cũng thông qua đại diện phần vốn Nhà nước đề nghị lãnh đạo Hãng phim quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của nghệ sĩ. Đề nghị lãnh đạo Hãng phim có những điều chỉnh phát ngôn cho phù hợp tránh gây bức xúc cho cán bộ, công nhân viên và nghệ sĩ. Những phát ngôn trong thời gian vừa qua là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, ứng xử giữa con người với con người. Bộ mong hai bên sớm tìm được tiếng nói chung” - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn