MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát thảo công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954. Ảnh: Nhật Hồ

Cà Mau xây dựng tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 trị giá trên 176 tỉ đồng

NHẬT HỒ LDO | 31/12/2023 17:23

Cà Mau - Công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 sẽ được xây dựng tại Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Tác phẩm Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 do nhà điêu khắc Trần Thanh Tùng thiết kế với hình tượng cách điệu chiếc tàu dài 25 m, cao 10,5 m, rộng 8,5 m, cùng với đó là các bức phù điêu hai bên thân tàu. Chất liệu tượng đài bằng đá Granite. Tổng diện tích xây dựng công trình là 10,8 ha, với nguồn đầu tư trên 176 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Cùng với việc xây dựng cụm tượng đài là hình thành hệ thống kè bảo vệ, cảng bờ Nam phục vụ du lịch đường biển kết nối với Nam Du, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Địa điểm xây dựng cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 nằm phía bờ Nam cửa sông Ông Đốc. Lễ khởi công sẽ được diễn ra vào sáng 2.1.2024.

Cách nay gần 70 năm, thực hiện Hiệp định Genève 1954, các chuyến tàu tập kết đã chuyên chở hàng trăm nghìn cán bộ, bộ đội, học sinh miền Nam ra miền Bắc. Đây được xem là cuộc chuyển dịch lực lượng cách mạng lớn nhất trong lịch sử nhằm chuẩn bị nguồn lực phục vụ cho cuộc chiến trường kỳ giai đoạn tiếp theo, tiến tới giải phóng đất nước, thống nhất non sông.

Cửa sông Ông Đốc là 1 trong 3 địa điểm đảm nhận tiếp nhận tàu, lực lượng tập kết ra Bắc năm 1954.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn