MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phi Nhung và Như Quỳnh. Ảnh: NSCC.

Ca sĩ Phi Nhung thần tượng và từng ao ước nổi tiếng như Như Quỳnh

DI PY LDO | 03/10/2021 17:33
Phi Nhung từng nói lúc cô chưa nổi tiếng thì ca sĩ Như Quỳnh đã thành danh. Cô rất thần tượng và mong một ngày sẽ được nổi tiếng như giọng ca "Duyên phận".

Cái duyên gặp nhau

Khi Phi Nhung vẫn còn là một ca sĩ "tập sự" thì Như Quỳnh đã nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ.

Chính vì thế, Phi Nhung tiết lộ cô thường học hỏi cách hát của Như Quỳnh để áp dụng cho bản thân. Chính mối duyên này đã đưa cả hai nữ ca sĩ trở thành bạn bè và gắn bó cho tới khi cố ca sĩ giã biệt cõi tạm.

Phi Nhung từng tiết lộ rằng thuở mới đi hát cô rất hâm mộ Như Quỳnh. Cô thường hay lén xem Như Quỳnh hát để học hỏi theo. Khi thấy Như Quỳnh mặc những bộ áo dài trình diễn, Phi Nhung từng ao ước sẽ có ngày được diện chúng lên sân khấu.

Cơ duyên đưa cả hai đến với nhau là vì có chung niềm đam mê với nhạc trữ tình, bolero. Trong một lần đi diễn chung, Phi Nhung và Như Quỳnh quen biết nhau.

Tuy nhiên, thời gian đầu, Phi Nhung từng cho biết Như Quỳnh là người khép kín và có phần khó gần nên cô không dám bắt chuyện nhiều. Nhưng, khi đã thân, Phi Nhung thường rủ Như Quỳnh đi ăn uống, mua sắm.

Cố ca sĩ yêu mến và tôn trọng Như Quỳnh bởi dù trong cuộc sống có những lúc khó khăn thì cô vẫn không bao giờ từ bỏ.

Phi Nhung và tình bạn thân với Như Quỳnh. Ảnh: NSCC.

Cả hai nghệ sĩ thường tâm sự với nhau những câu chuyện đời, chuyện nghề, buồn vui có nhau. Còn nhớ năm 2018, khi Như Quỳnh về nước làm liveshow thì Phi Nhung cũng theo sát Như Quỳnh để hỗ trợ.

Tình bạn của Phi Nhung và Như Quỳnh đến nay đã kéo dài hơn 20 năm. Người trong nghề từng tiết lộ rằng, khi đi diễn chung, cả hai nghệ sĩ hay mặc áo dài đôi và thường nắm tay trên sân khấu.

Đến tận hôm nay, dù Phi Nhung giã biệt cõi tạm nhưng tình bạn của họ vẫn được khán giả nhớ mãi. Điểm chung của hai nữ ca sĩ là đều có đời tư sạch và chăm chỉ làm thiện nguyện.

Từng đi bán đĩa của Như Quỳnh

Trong một chương trình, Phi Nhung kể lại hành trình nghệ thuật của mình. Cô nói lúc sang Mỹ bản thân làm nhiều nghề để kiếm sống, trong đó có đi bán băng đĩa.

"Hồi lúc đó, tôi đi bán đĩa của các ca sĩ, trong đó ai nổi tiếng tôi cũng bán. Tôi nhớ là lúc đó bán đĩa chị Như Quỳnh là "đắt như tôm tươi", thậm chí không có đĩa để bán" - cố ca sĩ từng chia sẻ.

Cố ca sĩ còn từng tiết lộ thêm rằng: "Hồi đó tôi cũng chuẩn bị đi hát, nhưng tôi rất lo sợ vì chị Như Quỳnh quá nổi tiếng rồi, tôi không biết phải làm sao để khán giả thích như chị ấy. Lúc đó, trung tâm nơi tôi cộng tác thâu cho tôi ra 2 bài là "Nối lại tình xưa" và "Nỗi buồn hoa phượng". Mỗi lần đi bán đĩa (Phi Nhung vừa đi bán đĩa vừa đi hát lúc chưa nổi tiếng - PV), tôi tranh thủ bán luôn đĩa của mình thu âm.

Tôi mở nhạc mình cho người ta nghe. Tôi hỏi khán giả bài đó có hay không? Người ta hỏi là ai hát thì tôi bảo ca sĩ Phi Nhung đó. Dù họ không biết Phi Nhung là ai nhưng họ vẫn mua vì thấy tôi hát hay. Mỗi ngày tôi bán được 100 đĩa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn