MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu người giúp sức bà Phương Hằng bồi thường thiệt hạ về vật chất, tinh thần cho cô. Ảnh: CMH.

Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu gì trong đơn kiện nhóm người giúp sức bà Phương Hằng?

DI PY LDO | 22/06/2022 15:05
Phía Vy Oanh chia sẻ với phóng viên ngoài khởi kiện những giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng livestream trong suốt thời gian qua, nữ ca sĩ còn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho mình về cả vật chất lẫn tinh thần.

Như Lao Động đưa tin, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân.

Sau đó, Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS 2015) và Vy Oanh được xác định là bị hại trong vụ án trên.

Mới nhất, phía ca sĩ Vy Oanh cho biết đã làm đơn gửi Công an TPHCM để kiến nghị xác minh, điều tra và xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân; nhóm ê-kip hậu trường các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, gồm: ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); nhóm những cá nhân (chủ kênh YouTube) tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng, gồm: bà Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô.

Theo nữ ca sĩ Vy Oanh: "Những người này đã có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Cụ thể, thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… những đối tượng này đã nhiều lần chỉ đích danh và có những lời lẽ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của tôi".

Theo ca sĩ Vy Oanh, hành vi của những cá nhân nêu trên có dấu hiệu của tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 BLHS 2015.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cô kiến nghị Công an TPHCM xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử những cá nhân có tên nêu trên về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Xác minh và điều tra làm rõ những khoản thu lợi bất chính từ những hành vi vi phạm pháp luật thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok có thu tiền quảng cáo trực tiếp trên video, quảng cáo sản phẩm theo yêu cầu của người bán hàng.

Vy Oanh yêu cầu các cá nhân có tên nêu trên bồi thường tổn thất tinh thần đã gây ra theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện của nữ ca sĩ là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (công ty luật TAT Law Firm) cho biết, đã nộp đơn từ 21.6 cho Công an TPHCM và phía cơ quan chức năng này đang giải quyết vụ việc theo yêu cầu.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng ở cả hai tội danh hình sự và dân sự, đồng thời yêu cầu bà chủ Đại Nam bồi thường danh dự 1 tỉ đồng. Nói thêm về số tiền đòi bồi thường 1 tỉ, nữ ca sĩ cho biết, nếu nhận được sẽ chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn, công khai trên mạng xã hội để mọi người cùng biết. 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn