MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội Trò Trám thu hút người xem nhất ở phần "lễ Mật". Ảnh: Bão Biển.

Cặp vợ chồng 8 năm liên tiếp thực hiện nghi thức “tình phộc” ở miếu Trò

Tô Công LDO | 01/02/2023 22:33
Phú Thọ - Năm nay, Lễ hội Trò Trám hay còn gọi là Lễ hội linh tinh tình phộc (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) sẽ được tổ chức cả phần lễ và phần hội, trong đó có màn "tình phộc".

Ngày 1.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch UBND xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao cho biết, năm nay, Lễ hội Trò Trám được tổ chức đầy đủ cả phần lễ và phần hội, bắt đầu từ ngày 1.2 đến 2.2 (ngày 11 đến 12 tháng Giêng).

Điểm thu hút lớn nhất của Lễ hội Trò Trám là “lễ Mật”, với phần "tình phộc" sẽ được thực hiện vào 0h ngày 12 tháng Giêng tại miếu Trò. Lễ mật là nghi lễ quan trọng của Lễ hội Trò Trám, việc thực hiện nghi thức “tình phộc” thành công hay không theo như tín ngưỡng của người dân là sẽ có nhiều ảnh hưởng tới việc mưa, gió, làm ăn trong một năm của cả làng.

Năm nay là năm thứ 8 vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) được người dân trong làng tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức tình phộc.

 Vợ chồng anh Chiến, chị Huyền đã 8 năm liên tiếp thực hiện nghi thức "tình phộc". Ảnh: Thuy Tony.
Trước khi lễ Mật bắt đầu, các cụ cao niên trong làng sẽ thực hiện phần tế lễ từ 22h30. Các nghi thức tế lễ được thực hiện trang nghiêm, thành kính.

Vào phần lễ mật, đúng 0h, sinh thực khí của nam (Nõ) và sinh thực khí của nữ (Nường) sẽ được lấy ra từ hòm thiêng. Tiếp đó, cụ thủ từ trao cho cặp vợ chồng anh Chiến (là nam cởi trần đóng khố cầm Nõ) và chị Huyền (mặc váy đeo yếm đào cầm Nường). Ngay khi đèn nến được tắt, cụ thủ từ hô khẩu lệnh “linh tinh tình phộc”, hai nhân vật chính sẽ thực hiện các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao.

Dân làng quan niệm, nếu thao tác 3 lần đâm trúng sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu, nếu 2 lần trúng năm nay sẽ được mùa, còn 1 lần trúng sẽ làm ăn kém.

 Ngoài lễ Mật, tại Lễ hội Trò Trám còn rất nhiều phần lễ, phần hội khác thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Dong.
Sau lễ Mật, sáng ngày 12 là lễ “Rước lúa thần” cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Trong khi đó, các trò diễn vẫn tiếp tục thực hiện tại miếu Trò để tạo không khí trước khi thực hiện Lễ cúng thập bái để kết thúc lễ hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn